Australia: Đối tượng lao xe vào đám đông bị buộc tội âm mưu giết người

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 07:10 GMT+7

VTV.vn - Đối tượng lái xe ô tô đâm vào người đi bộ ở thành phố Melbourne, Australia cách đây 2 ngày khiến 19 người bị thương, đã bị buộc tội âm mưu giết người.

Tuyên bố của cảnh sát bang Victoria cho biết đối tượng Saeed Noori, người Australia gốc Afghanistan 32 tuổi, có tiền sử lạm dụng ma túy và các vấn đề về tâm thần đã bị cáo buộc 18 tội danh liên quan tới hành vi âm mưu giết người và 1 tội danh về việc gây nguy hiểm đến tính mạng người khác.

Các thẩm phán đã yêu cầu tiến hành giám định tâm thần đối với đối tượng này. Theo cảnh sát, vụ tấn công này là "hành động cố ý", song nghi chưa tìm thấy mối liên hệ với khủng bố.

Hiện cảnh sát vũ trang vẫn hiện diện trên các đường phố Melbourne để đảm bảo an ninh trước thềm Giáng sinh và năm mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước