Australia ghi nhận thêm ca nhiễm biến thể Omicron

Quỳnh Chi (Theo Gulf News)-Thứ bảy, ngày 04/12/2021 18:43 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 4/12, Australia ghi nhận 13 ca nhiễm biến thể Omicron ở thành phố Sydney và một trường hợp nghi ngờ mắc ở bang Queensland.

Các nhà chức trách liên bang Australia đang theo đuổi kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế với hy vọng, biến thể mới Omicron sẽ nhẹ hơn so với các biến chủng trước đó. Tuy nhiên, hiện một số chính quyền bang và vùng lãnh thổ ở nước này đã tiến hành thắt chặt kiểm soát biên giới trong nước của họ.

Australia đã báo cáo ca lây nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên vào ngày 3/12 tại một trường học ở Sydney. Các nhà chức trách đang truy vết và cho biết, dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều trường hợp nhiễm khác.

Chính quyền bang Queensland nghi ngờ trường hợp nhiễm Omicron đầu tiên ở một người đến từ Nam Phi và việc giải mã trình tự bộ gene đang được thực hiện.

"Cơ quan y tế công cộng đã loại trừ đó là ca nhiễm biến thể Delta, nhưng chúng tôi chưa thể xác định đó có phải là biến chủng Omicron hay không", Bộ trưởng Bộ Y tế bang Queensland Yvette D’Ath nói. "Tuy nhiên, chúng tôi ứng xử như thể đây là trường hợp nhiễm Omicron".

Ngày 4/12, các nhà chức trách ở Nam Australia cho biết, những người đến từ các bang New South Wales, Victoria và lãnh thổ thủ đô sẽ được xét nghiệm COVID-19. New South Wales và Victoria đã mở lại biên giới bang cách đây chỉ vài ngày, lần đầu tiên sau nhiều tháng.

Australia ghi nhận thêm ca nhiễm biến thể Omicron - Ảnh 1.

Hành khách đeo khẩu trang tại sân bay Sydney ở Sydney ngày 5/ 11. (Ảnh: AP)

Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối lệnh tiêm chủng ở thành phố Melbourne. Trong khi đó, một cuộc biểu tình với quy mô nhỏ hơn nhằm kêu gọi ngăn chặn phong trào cực hữu trong thành phố và ủng hộ việc tiêm chủng cũng diễn ra.

Thành phố Melbourne, bang Victoria đã yêu cầu người dân đi tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine để có thể tiếp cận hầu hết các dịch vụ khách sạn và bán lẻ không thiết yếu, cũng như làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và nhiều ngành khác.

Gần 88% người dân Australia trên 16 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ, dữ liệu y tế cho thấy.

Theo các cuộc thăm dò ý kiến, những người chống tiêm chủng chiếm một bộ phận rất nhỏ dân số ở Australia. Tuy nhiên, số bệnh nhân chưa được tiêm chủng chiếm phần lớn trong số những người nhập viện vì COVID-19 tại nước này. Tại bang Victoria, 90% trong số 44 người được chăm sóc đặc biệt chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều đợt bùng phát trong năm nay, dẫn đến đợt đóng cửa trong nhiều tháng ở các thành phố Sydney và Melbourne, hai thành phố lớn nhất của Australia, cả nước chỉ có khoảng 834 trường hợp COVID-19 được xác nhận và 7,9 trường hợp tử vong trên 100.000 dân, theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ thấp hơn rất nhiều so với của nhiều quốc gia phát triển khác. Đến nay, Australia chỉ ghi nhận tổng cộng dưới 215.000 trường hợp mắc và 2.042 ca tử vong vì COVID-19.

Australia ghi nhận ca mắc biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên Australia ghi nhận ca mắc biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên

VTV.vn - Ngày 3/12, giới chức Australia đã báo cáo ca mắc biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước