Australia lên kế hoạch dọn vệ tinh rác xung quanh Trái đất

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 12/11/2018 17:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Một nhóm nhà khoa học ở Australia đang lên kế hoạch bắn các tia laser công suất cao vào không gian để làm nổ một số mảnh vụn nhân tạo quay quanh Trái đất.

Hiện có khoảng 170 triệu mảnh vụn gây cản trở công cuộc nghiên cứu và khám phá vũ trụ, đặc biệt là gây ra các tai nạn ngoài không gian. Theo thống kê, từ năm 1957, con người đã bắt đầu phóng lên không trung rất nhiều tàu thám hiểm, tên lửa và các công cụ để hỗ trợ khoa học ngoài không gian. Trong suốt hơn 60 năm nghiên cứu, chúng ta đã để lại ngoài vũ trụ 1.700 "rác vũ trụ". Số lượng ngày một nhiều của các thiết bị này đã tạo nên những "đường nguy hiểm" và một mạng lưới bay lơ lửng bên ngoài Trái đất, có thể gây nên tai nạn thảm khốc ở ngoài không gian.

Ông Ben Greene, chuyên gia nghiên cứu vũ trụ NASA, cho biết: "Chúng tôi đã nghiên cứu vấn đề này trong nhiều năm nay và nhận thấy, khối rác vũ trụ đang ngày một nhiều và dày đặc hơn. Trong khoảng 10 năm tới, nếu chúng ta không thể loại bỏ khối rác này, khi phóng bất cứ tàu vũ trụ hay vệ tinh nào lên không trung, tai nạn có thể xảy ra".

Ngành khoa học vũ trụ đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ vấn đề này, đầu tiên là lưới không gian nhằm thu gom các thiết bị lơ lửng. Tại Australia, các nhà khoa học đã phát minh ra tia laser công suất lớn có khả năng đốt cháy được rác thải vũ trụ. Công nghệ này đã từng được sử dụng vào những năm 1970 và được đánh giá là đợt "quét rác" lớn nhất lịch sử.


Rác vũ trụ bao vây Trái Đất Rác vũ trụ bao vây Trái Đất

VTV.vn - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, hiện có hơn 21.000 mảnh rác không gian có kích thước lớn hơn 10 cm bay theo quỹ đạo xung quanh Trái Đất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước