Australia mở rộng triển khai tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ năm

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Thứ tư, ngày 08/02/2023 13:20 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Liều vaccine COVID-19 thứ năm sẽ được cung cấp cho người trưởng thành ở Australia từ cuối tháng 2 này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Australia Mark Butler đã ra thông báo rằng tất cả những người trưởng thành chưa được tiêm nhắc lại hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 trong sáu tháng qua ở nước này sẽ đủ điều kiện được tiêm thêm một mũi vaccine COVID-19 từ ngày 20/2, sau khi Chính phủ Australia chấp nhận khuyến nghị của Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng Australia (Atagi).

Theo Bộ trưởng Butler, Chính phủ Australia hiện có sẵn 4 triệu liều vaccine COVID-19 làm mũi tăng cường nhắm tới biến thể Omicron và 10 triệu liều khác dự kiến sẽ đến trong tháng 2 này.

"Bộ trưởng Bộ Chăm sóc người cao tuổi Anika Wells và tôi sẽ viết thư cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi để khuyến khích họ đưa dược sĩ và bác sĩ đa khoa địa phương vào cơ sở của họ để triển khai tiêm các liều vaccine tăng cường bổ sung", ông Butler nói trong một tuyên bố.

Atagi đặc biệt khuyến nghị, tất cả những người từ 65 tuổi trở lên, cũng như người trẻ tuổi có bệnh mãn tính đi kèm, khuyết tật hoặc có tình hình sức khỏe phức tạp nên tiêm liều vaccine nhắc lại vào năm 2023.

Người dưới 18 tuổi sẽ không được tiêm nhắc lại, trừ khi họ có tình trạng sức khỏe khiến họ gặp rủi ro, do nhóm tuổi này có tỷ lệ mắc bệnh nghiêm trọng thấp và mức độ miễn dịch lai cao.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Australia được báo cáo đã tiếp tục giảm từ mức cao nhất là 16.000 trường hợp một tuần vào tháng 12/2022, tỷ lệ cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 8/2022, xuống mức trung bình liên tục trong 7 ngày là 2.600 trường hợp.

Đã có sự gia tăng số ca tử vong do COVID-19 được ghi nhận tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi vào tháng 1 do số ca nhiễm tăng vọt vào đầu mùa hè.

Tuy nhiên, dường như nhu cầu về mũi vaccine tăng cường đang giảm dần, với việc Australia đã loại bỏ gần 20% nguồn cung cấp vaccine COVID-19 quốc gia vào tháng 9/2022.

Australia mở rộng đối tượng tiêm mũi vaccine tăng cường Australia mở rộng đối tượng tiêm mũi vaccine tăng cường

VTV.vn - Australia hôm nay đã mở rộng đối tượng được phép đăng ký tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước