Australia nới lỏng yêu cầu xét nghiệm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/01/2022 18:31 GMT+7

Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay ở Sydney, Australia, ngày 1/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Kể từ ngày mai (23/1), người từ nước ngoài được phép nhập cảnh Australia chỉ cần làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh thay vì phải có kết quả xét nghiệm PCR như hiện nay.

Thông báo mới của chính phủ Australia được đưa ra trong bối cảnh đợt dịch biến thể Omicron tại nước này có thể đã vượt qua đỉnh dịch.

Cụ thể, du khách quốc tế chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính trong vòng 24h tính từ khi chuyến bay khởi hành.

Quy định mới đối với người nhập cảnh từ nước ngoài cũng thống nhất với các biện pháp xét nghiệm phòng dịch đang được áp dụng đối với các chuyến bay nội địa.

Ngoài ra, những người Australia nhiễm COVID-19 ở nước ngoài sẽ được phép trở về nước 7 ngày sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, giảm so với 14 ngày theo quy định hiện nay.

Australia xét nghiệm COVID-19 hàng tuần cho nhân viên ở khu vực cách ly Australia xét nghiệm COVID-19 hàng tuần cho nhân viên ở khu vực cách ly

VTV.vn - Tất cả các nhân viên làm việc tại các khách sạn trưng dụng là khu cách ly kiểm dịch của bang Queensland, Australia sẽ được xét nghiệm Covid-19 hàng tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước