Australia tham gia sứ mệnh tuần tra ở vùng Vịnh

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 21/08/2019 18:18 GMT+7

Thủ tướng Australia Scott Morrison. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Australia sẽ tham gia sứ mệnh tuần tra hàng hải chung do Mỹ phát động tại vùng Vịnh để bảo vệ các tàu hàng và tàu chở dầu.

Đây là tuyên bố mới được Thủ tướng Australia Scott Morrison đưa ra vào sáng 21/8 trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Vịnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Canbera, Thủ tướng Scott Morrison đã bày tỏ quan ngại về tình hình ở vùng Vịnh trong thời gian qua cũng như cho rằng lợi ích của Australia ở khu vực này sẽ bị đe dọa. Vì vậy, Australia quyết định triển khai máy bay do thám P-8A Poseidon và một tàu khu trục tham gia sứ mệnh tuần tra chung do Mỹ phát động trong thời gian tới.  

Hiện Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) kiểm soát eo biển Hormuz. Tình hình tại đây đang gia tăng căng thẳng sau một loạt vụ việc nhằm vào các tàu chở dầu. Trước tình hình trên, Mỹ đã đề nghị các nước đồng minh tham gia vào liên minh hàng hải ở vùng Vịnh. Anh đã tuyên bố tham gia liên minh này. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu khác từ chối do lo ngại ảnh hưởng đến các nỗ lực của Liên minh châu Âu trong việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran.


Anh điều thêm tàu tham gia sứ mệnh hải quân ở vùng Vịnh Anh điều thêm tàu tham gia sứ mệnh hải quân ở vùng Vịnh

VTV.vn - Ngày 12/8, chiến hạm HMS Kent của Anh đã lên đường tới vùng Vịnh để tham gia sứ mệnh do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ các tàu thuyền thương mại trong khu vực này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước