Australia thành lập đơn vị an ninh mạng mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/11/2022 16:14 GMT+7

VTV.vn - Australia hôm nay đã thành lập đơn vị an ninh mạng mới nhằm tăng cường "truy lùng" các tổ chức tội phạm trên mạng Internet.

Động thái trên diễn ra sau hàng loạt vụ tấn công mạng gần đây tại Australia, ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dân.

Bộ Nội vụ Australia cho biết, chính phủ nước này đã thiết lập quan hệ đối tác giữa Cảnh sát Liên bang với Tổng cục Tín hiệu Australia. Khoảng 100 cảnh sát sẽ tham gia đơn vị đặc nhiệm này, để thực hiện các nỗ lực chung của hai cơ quan liên bang chống lại các nhóm tội phạm mạng.

Australia thành lập đơn vị an ninh mạng mới - Ảnh 1.

Ước tính, khoảng 17 triệu khách hàng của các công ty dịch vụ tại Australia đã bị tin tặc lấy cắp thông tin sau các vụ tấn công mạng trong 6 tuần qua. Trong đó, vụ việc liên quan hãng viễn thông Optus và hãng bảo hiểm Medibank là những vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong những năm gần đây.

Trao giải thưởng xuất sắc về an ninh mạng năm 2022 Trao giải thưởng xuất sắc về an ninh mạng năm 2022

VTV.vn - Huawei Technologies Thái Lan đã vinh dự nhận “Giải thưởng Thủ tướng Chính phủ - Giải thưởng xuất sắc về An ninh mạng Thái Lan 2022”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

an ninh mạng

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước