Australia tước quốc tịch nghi can khủng bố IS

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 31/12/2018 08:33 GMT+7

Đối tượng Neil Prakash. (Ảnh: ABC)

VTV.vn - Australia đã tước quốc tịch của một nghi can bị truy nã được cho là thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là công dân Australia thứ 12 bị tước quốc tịch do có liên hệ với khủng bố.

Theo Bộ Nội vụ Australia, đối tượng mới bị tước quốc tịch là Neil Prakash, một thành viên cấp cao chuyên tuyển mộ thành viên khủng bố IS. Đối tượng này bị cáo buộc có liên quan đến các âm mưu khủng bố sát hại người dân Australia. Prakash đã rời Australia vào năm 2013 và hiện đối mặt với cáo buộc tham gia các nhóm khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Canberra từng yêu cầu Ankara dẫn độ Parakash về nước hồi năm 2016. 

Bộ Nội vụ Australia khẳng định, việc tước quốc tịch của những công dân tham gia khủng bố ở nước ngoài là một phần quan trọng trong chiến dịch đối phó với các phần tử cực đoan và khủng bố quốc tế của Australia.

Australia sẽ tước quốc tịch công dân có liên hệ với khủng bố Australia sẽ tước quốc tịch công dân có liên hệ với khủng bố

VTV.vn - Australia sẽ tước quốc tịch đối với những công dân giữ hai quốc tịch có dính líu tới các hoạt động khủng bố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước