Australia: Tuyết phủ trắng bang New South Wales, Sydney trải qua ngày lạnh nhất kể từ năm 1984

Quỳnh Chi (Theo The Sydney Morning Herald)-Thứ sáu, ngày 11/06/2021 06:19 GMT+7

Tuyết phủ kín vùng Orange, ở miền Trung Tây bang New South Wales. (Ảnh: The Sydney Morning Herald)

VTV.vn - Thành phố Sydney (Australia) đã ghi nhận ngày lạnh nhất trong 37 năm qua, trong khi băng giá đã xuất hiện tại một số khu vực ở bang New South Wales.

Cơ quan Khí tượng Australia cho biết, nhiệt độ ở thành phố Sydney chỉ đạt 10,3°C, mức nhiệt thấp nhất kể từ năm 1984, khi nền nhiệt được ghi nhận ở mức 9,6°C vào ngày 3/7/1984. Nhiệt độ đạt mức 10,3°C sau 14h ngày 10/6.

Bà Helen Reid, nhân viên dự báo thời tiết thuộc Cơ quan Khí tượng Australia cho biết: "Chúng tôi đã không ghi nhận nhiệt độ lạnh ở mức 11°C trong khoảng 25 năm qua".

Nhiệt độ ở mức 11°C được ghi nhận trong lần gần đây nhất tại thành phố Sydney là vào ngày 21/6/1995 và nền nhiệt thấp nhất ở Sydney trong tháng 6 là 9,7°C vào ngày 13/6/1899.

Australia: Tuyết phủ trắng bang New South Wales, Sydney trải qua ngày lạnh nhất kể từ năm 1984 - Ảnh 1.

Người dân ở Blackheath vui vẻ chơi đùa trong đợt tuyết rơi hiếm hoi. (Ảnh: The Sydney Morning Herald)

Đợt giá lạnh mạnh đầu tiên trong mùa đông ở Australia diễn ra do một khối không khí lạnh lớn ở Nam Cực di chuyển rất chậm trên khắp nước này. Nhiệt độ ở khu vực trung tâm thành phố Sydney thấp hơn mức nhiệt trung bình vào thời điểm này hàng năm khoảng 6°C.

Một số khu vực tại bang New South Wales đã có tuyết rơi. Thời tiết lạnh giá đã bao trùm các thành phố và thị trấn trên toàn bang New South Wales, bao gồm Orange ở miền Trung Tây, Oberon ở trung tâm vùng Tablelands và Blackheath ở dãy núi Blue. Hầu hết các khu vực ở bang New South Wales có tuyết rơi khá dày.

Australia: Tuyết phủ trắng bang New South Wales, Sydney trải qua ngày lạnh nhất kể từ năm 1984 - Ảnh 2.

Tuyết tiếp tục rơi trên dãy núi Blue Mountains trong ngày 10/6. (Ảnh: The Sydney Morning Herald)

Một số con đường ở khu vực Trung Tây của bang này đã phải đóng cửa do băng tuyết. Các lái xe đã được được khuyến cáo nên tránh đi lại nếu không cần thiết. Các sân trượt tuyết tại đây đã có tuyết phủ dày khoảng 50cm vào buổi sáng 10/6.

Theo Cơ quan Khí tượng Australia, không khí lạnh sẽ bắt đầu di chuyển dần ra ngoài biển trong ngày 11/6.

Tuyết rơi dày đặc giữa mùa hè ở miền Nam Australia Tuyết rơi dày đặc giữa mùa hè ở miền Nam Australia

VTV.vn - Tuyết rơi dày đặc ngay trong mùa hè là hiện tượng đang diễn ra tại bang Tasmania ở miền Nam Australia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước