Ba kịch bản tiềm năng trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản

Quang Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 27/10/2024 14:32 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (27/10), cử tri Nhật Bản sẽ đi bỏ phiếu bầu ra 465 ghế tại Hạ viện lần thứ 50 và quyết định chính quyền mới trong 3 năm tới ở nước này.

Cuộc tổng tuyển cử này cũng phản ánh tình hình xã hội của Nhật Bản như dân số giảm, bình đẳng cho nữ giới, sự quan tâm tới chính trị của cử tri…

Trong những cuộc thăm dò gần đây của các tờ báo tại Nhật Bản, liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ tự do (LDP) và đảng Công Minh vẫn đang chiếm ưu thế vượt trội trước các đảng đối lập. Tuy nhiên, tâm điểm của dư luận là liệu liên minh cầm quyền hiện nay có giành được đa số ghế tại Hạ viện không, hay phải liên minh với thêm một đảng nữa để thể hình thành liên minh cầm quyền gồm 3 đảng.

Tờ Mainichi đã dự báo 3 kịch bản có thể xảy ra đối với cuộc tổng tuyển cử năm nay. Thứ nhất là liên minh cầm quyền bị suy giảm nhẹ, đây được coi là kịch bản thành công do "bê bối quỹ chính trị" của đảng LDP vẫn gây bất bình trong dư luận. Thứ hai là đảng LDP không đạt quá bán số ghế tại Hạ viện, nhưng liên minh cầm quyền lại dành quá bán, dẫn đến vai trò đảng Công Minh gia tăng trong Chính phủ Nhật Bản. Thứ ba là liên minh cầm quyền không dành được quá bán và buộc phải liên minh với một đảng nữa.

Ba kịch bản tiềm năng trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản - Ảnh 1.

Theo báo Asahi, số ứng cử viên là nữ giới trong cuộc tổng tuyển cử năm nay là cao nhất trong lịch sử - với 314 là nữ giới (chiếm 23%) trong tổng số các ứng viên. Tuy nhiên, con số này vẫn là khoảng cách khá lớn so với mục tiêu của Chính phủ Nhật Bản là tăng tỷ lệ nữ giới ứng cử viên trong các cuộc bầu cử quốc gia lên 35% vào năm 2025.

Theo phản ánh của báo Nikkei, số điểm bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm nay là 45.429 điểm - giảm 15% so với thời điểm đạt đỉnh vào năm 2000. Đây là mức giảm kỷ lục. Nguyên nhân là do thiếu nhân lực phục vụ tổng tuyển cử tại các địa phương, cùng với tình trạng dân số giảm và già hóa diễn ra nhanh ở nhiều nơi, nhất là khu vực nông thôn.

Báo Yomiuri phản ánh tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại Nhật Bản liên tục ở mức thấp trong các kỳ gần đây. Kể từ cuộc bầu cử năm 2012, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ ở mức trên 50%, thấp nhất kể từ sau Thế chiến II.

Trong cuộc bầu cử lần này, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh kêu gọi cử tri tham gia bỏ phiếu. Một chiến dịch kêu gọi bỏ phiếu nhằm vào giới trẻ và phụ nữ đã được đẩy mạnh thông qua mạng xã hội, Internet. Ngoài ra, các trường đại học, cao đẳng đẩy mạnh kêu gọi trách nhiệm của sinh viên với nền chính trị Nhật Bản.

Tỷ lệ ủng hộ tân Thủ tướng Nhật Bản Ishiba giảm trước cuộc tổng tuyển cử Tỷ lệ ủng hộ tân Thủ tướng Nhật Bản Ishiba giảm trước cuộc tổng tuyển cử

VTV.vn - Tỷ lệ ủng hộ tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã giảm trước cuộc tổng tuyển cử trong ngày 27/10 - cuộc thăm dò vào cuối tuần qua cho thấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước