Ba Lan dọa gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ sáu, ngày 15/09/2023 06:27 GMT+7

(Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Chính phủ Ba Lan đã kêu gọi Liên minh châu Âu gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, sẽ hết hạn vào cuối tuần này, nhằm bảo vệ nông dân Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 12/9 cho biết, ông đã yêu cầu Ủy ban châu Âu gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngô, lúa mì, hạt hướng dương và hạt cải dầu của Ukraine, nếu không "chúng tôi sẽ tự làm điều đó vì chúng tôi không thể cho phép bãi bỏ quy định đối với thị trường".

Phát biểu với nông dân ở Kosow Lacki, vùng nông nghiệp phía Đông Ba Lan, Thủ tướng Morawiecki nhận định, cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 15/10 sẽ là chìa khóa cho tương lai của nền nông nghiệp Ba Lan. Đảng Pháp luật và Công lý bảo thủ đang tìm cách thu hút cử tri nông dân tham gia chiến dịch tranh cử của mình.

Trước đó, vào ngày 12/9, ông Morawiecki đã nói trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter: "Ba Lan sẽ không cho phép ngũ cốc Ukraine tràn vào nước chúng tôi"; "Bất chấp quyết định của Brussels, chúng tôi sẽ không mở cửa biên giới của mình (đối với ngũ cốc Ukraine)".

Nghị viện châu Âu cũng chuẩn bị thảo luận về vấn đề này.

Ba Lan dọa gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine - Ảnh 1.

Máy gặt đập liên hợp gặt lúa trên cánh đồng gần Witowo, Ba Lan, tháng 8/2023. (Ảnh: Reuters)

Các quốc láng giềng của Ukraine gồm Ba Lan, Hungary, Bulgaria, Slovakia và Romania đã đồng ý với Liên minh châu Âu áp đặt lệnh cấm vận đối với ngũ cốc sản xuất tại Ukraine từ tháng 4 đến ngày 15/9 để ngăn chặn tác động dây chuyền đối với nông dân nước này.

Hôm 12/9, Ủy viên Nông nghiệp EU Janusz Wojciechowski cho biết, ông đang cố gắng gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Ông Wojciechowski là cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ba Lan.

Một số lãnh đạo của các nhóm nông dân Ba Lan sẽ tham dự cuộc tranh luận tại Nghị viện châu Âu, trong đó có ông Michal Kolodziejczak, một ứng cử viên đối lập đang tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 10.

Ba Lan đã và đang hỗ trợ nước láng giềng Ukraine bằng viện trợ quân sự và nhân đạo trong cuộc chiến Nga - Ukraine. Tuy nhiên, sau những phản đối của nông dân trong nước, Warsaw đã kiên quyết cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine.

Ông Jaroslaw Kaczynski, lãnh đạo đảng cầm quyền, Phó Thủ tướng Ba Lan, nói trong cuộc họp nội các: "Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong chiến tranh, trong quá trình tái thiết đất nước này và chúng tôi muốn tham gia vào quá trình tái thiết (của Ukraine). Nhưng đồng thời, chúng tôi phải nghĩ cho người dân, nền nông nghiệp và nông thôn của chúng tôi. Những người bạn Ukraine nên hiểu điều đó".

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal hôm 12/9 cho biết, Kiev đang xem xét hành động pháp lý đối với lệnh cấm này.

Ông Shmygal nói: "Chúng tôi không có ý định làm hại nông dân Ba Lan. Nhưng trong trường hợp vi phạm luật thương mại vì lợi ích của chủ nghĩa dân túy chính trị trước cuộc bầu cử, Ukraine sẽ buộc phải nhờ tới trọng tài WTO để được bồi thường vì sự vi phạm các quy định của GATT (Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch)".

5 nước EU muốn gia hạn lệnh cấm ngũ cốc Ukraine 5 nước EU muốn gia hạn lệnh cấm ngũ cốc Ukraine

VTV.vn - Năm quốc gia thành viên EU có chung biên giới với Ukraine đã kêu gọi gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine vào khối này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước