Ba Lan mua hệ thống phóng tên lửa của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/02/2019 17:37 GMT+7

VTV.vn - Ba Lan đã ký hợp đồng mua 20 hệ thống phóng tên lửa di động của Mỹ cùng một số quân dụng với tổng trị giá 414 triệu USD.

Lễ ký diễn ra ngày 13/2 tại Ba Lan dưới sự chứng kiến của Tổng thống nước chủ nhà Andrzej Duda và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ bàn giao đơn hàng cho phía Ba Lan vào năm 2023. Đây là hợp đồng nằm trong khuôn khổ dự án hiện đại hóa các lực lượng quân đội Ba Lan. Toàn bộ đơn hàng sẽ do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất.

Trước đó, hồi tháng 3/2018, Ba Lan cũng đã ký một hợp đồng trị giá 4,75 tỷ USD mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

Ba Lan ký hợp đồng mua khí đốt của Mỹ Ba Lan ký hợp đồng mua khí đốt của Mỹ

VTV.vn - Công ty khí đốt PGNiG thuộc sở hữu nhà nước Ba Lan đã ký hợp đồng dài hạn mua khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc nguồn cung từ Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước