Bắc Kinh, Thượng Hải phong tỏa một phần để ứng phó với virus Corona

My Bình (VTV8)-Thứ ba, ngày 11/02/2020 17:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Bắc Kinh và Thượng Hải, thủ đô và trung tâm tài chính của Trung Quốc đại lục, đang trong tình trạng phong tỏa một phần để khống chế dịch nCoV lan rộng.

Bắc Kinh và Thượng Hải với tổng dân số hơn 44 triệu người từ ngày 10/2 bắt đầu áp dụng hàng loạt biện pháp siết chặt kiểm soát cư dân để ngăn ngừa chủng virus Corona mới bùng phát. Hoạt động đi lại của người dân và giao thông sẽ chịu sự giám sát gắt gao hơn. Việc đeo khẩu trang trở thành quy định bắt buộc. Các dịch vụ giải trí và dịch vụ cộng đồng không thiết yếu tạm thời bị đóng cửa. Tuần qua, nhiều siêu đô thị của Trung Quốc như: Quảng Châu, Thâm Quyến, Thiên Tân, Hàng Châu và Thành Đô đưa ra gói biện pháp tương tự.

Đến nay, dịch Ncov đã xuất hiện ở 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 43.000 người nhiễm bệnh, 1.018 người chết. Thái Lan là nơi thứ 5 từ chối để du thuyền mang tên MS Westerdam cập cảng do lo ngại hành khách trên tàu có thể lây truyền virus Corona. Trước Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và đảo Guam của Mỹ đã từ chối để MS Westerdam cập cảng. Hong Kong, điểm khởi hành của du thuyền, cho tới nay đã ghi nhận 42 ca nhiễm bệnh viêm phổi cấp và 1 trường hợp thiệt mạng. Theo lịch trình ban đầu, MS Westerdam chở theo 1.455 khách và 802 thủy thủ đoàn sẽ cập cảng ở Yokohama, Nhật Bản.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa đưa ra cảnh báo, những trường hợp nhiễm mới tại Pháp và Anh đang làm gia tăng lo ngại dịch bệnh nCoV lây truyền từ những người chưa từng đặt chân tới Trung Quốc. Các Bộ trưởng Bộ Y tế Liên minh châu Âu dự kiến sẽ họp khẩn vào ngày 13/2 tới tại Brussels, Bỉ để thảo luận về những biện pháp phối hợp chống lại dịch bệnh do nCoV. Tương tự, Mỹ và Australia cũng quyết liệt hơn trong việc cách ly người nghi nhiễm bệnh và khoanh vùng những người đã tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh.

Giữa lúc dịch nCoV đang hoành hành, dự thảo ngân sách Mỹ sẽ cắt giảm tiền cho các chương trình y tế toàn cầu và của tổ chức WHO. Theo đó, dự thảo ngân sách năm 2021 đề xuất cắt giảm gần 65 triệu USD dành cho Tổ chức Y tế Thế giới, tức là giảm hơn 50% so với ngân sách năm 2020 cấp cho cơ quan này, và đề xuất cắt giảm 34% cho các chương trình y tế toàn cầu.


Nhật Bản sẽ cho phép những người già yếu rời du thuyền Diamond Princess Nhật Bản sẽ cho phép những người già yếu rời du thuyền Diamond Princess

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản dự kiến sớm cho phép những người già và hành khách bị bệnh mãn tính rời khỏi du thuyền Diamond Princess.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước