Bán chất tẩy “thần kỳ” chữa COVID-19, nhà thờ tại Australia bị phạt nặng

Nguyễn Hà, Hoài Linh-Thứ năm, ngày 14/05/2020 20:27 GMT+7

Thuốc được quảng cáo trên website của nhà thờ.

VTV.vn - Loại thuốc MMS mà nhà thờ quảng cáo vốn không có bằng chứng nào về lâm sàng và cũng không được khoa học chấp nhận.

Theo thông tin từ hãng thông tấn AFP, nhà thờ đã bị phạt 151.200 AUD (tương đương hơn 2,2 tỷ VND) vì quảng cáo trái phép thuốc chữa trị COVID-19 có chứa chất tẩy.

Cơ quan Kiểm soát các Sản phẩm Y dược Australia cho biết, thuốc chữa COVID-19 "thần kỳ" mà nhà thờ này quảng cáo có tên là MMS, viết tắt của "Dung dịch khoáng thần kỳ" (Miracle Mineral Solutions).

Trong thuốc MMS có hàm lượng Clo Dioxide cao, một chất hóa học dùng trong thuốc tẩy. Người sử dụng loại thuốc này có nguy cơ bị nôn mửa, tiêu chảy, mất nước nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến nhập viện.

Hiện nhà thờ này vẫn tiếp tục bán thuốc MMS trên website sau khi bị phạt nhưng đã thay đổi miêu tả của thuốc để tránh vi phạm luật.

“Ứng viên” tiềm năng trong cuộc đua tìm vaccine ngừa COVID-19 “Ứng viên” tiềm năng trong cuộc đua tìm vaccine ngừa COVID-19 Cuba công bố thuốc điều trị COVID-19 hiệu quả cao trên người Cuba công bố thuốc điều trị COVID-19 hiệu quả cao trên người Nhật Bản sẽ cấp miễn phí thuốc cúm Avigan điều trị COVID-19 cho các nước Nhật Bản sẽ cấp miễn phí thuốc cúm Avigan điều trị COVID-19 cho các nước

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước