Băng đảng Trung Quốc đòi kiểm soát cả thành phố lớn của Campuchia

My Bình (VTV8)-Thứ tư, ngày 15/05/2019 06:52 GMT+7

Một cảng biển ở Sihanoukville. (Ảnh: SCMP)

VTV.vn - Một băng đảng được cho là đến từ thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đe dọa đòi kiểm soát cả thành phố Preah Sihanouk, tỉnh Sihanoukville, miền Nam Campuchia.

Tờ Báo South China Morning Post của Hong Kong (Trung Quốc) đã đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đang điều tra video quay cảnh băng đảng này.

Video trên được đăng tải chỉ vài ngày sau báo cáo hôm 7/5 của Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết, công dân Trung Quốc đang chiếm nhiều nhất trong số các tội phạm nước ngoài hoạt động ở Campuchia. Chỉ trong quý I/2019, có 341 người nước ngoài bị bắt ở Campuchia, trong đó 241 người là công dân Trung Quốc. Năm 2018, hơn 16.000 người Trung Quốc được cấp phép lao động ở Campuchia. 

Tỉnh Sihanoukville được ví như Macau thu nhỏ tại Campuchia. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã đổ tiền xây dựng hơn 100 sòng bạc và hàng chục khách sạn cùng khu nghỉ dưỡng sang trọng tại đây.

Cảnh sát Campuchia bắt giữ hơn 200 công dân Trung Quốc Cảnh sát Campuchia bắt giữ hơn 200 công dân Trung Quốc

VTV.vn - Ngày 26/11, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hơn 200 công dân Trung Quốc bị cáo buộc lừa đảo người dân tại Trung Quốc qua mạng Internet.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước