Băng nhóm Trung Quốc dùng người Việt trồng cần sa bị bắt ở Tây Ban Nha

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 20/12/2019 17:36 GMT+7

Băng nhóm Trung Quốc đã xuất khẩu ít nhất 4,2 tấn cần sa sang châu Âu từ năm 2018. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá một băng nhóm tội phạm Trung Quốc ép buộc những người di cư bất hợp pháp làm việc trong điều kiện như nô lệ để sản xuất cần sa.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 81 người, phần lớn là người Trung Quốc. Đồng thời, cảnh sát Tây Ban Nha giải cứu 36 người đàn ông và 12 phụ nữ, đa phần là người Việt Nam và Trung Quốc, bị ép đi trồng cần sa và làm gái mại dâm. 

Được biết, từ năm 2018, băng nhóm tội phạm trên đã xuất khẩu ít nhất 4,2 tấn cần sa sang châu Âu dưới vỏ bọc các gói nhỏ có nhãn là quần áo thông qua những công ty chuyển phát nhanh tư nhân. Nhà chức trách Tấy Ban Nha đã phá dỡ 19 nhà kho dùng làm trang trại trồng cần sa, thu giữ hơn 22.000 cây với tổng khối lượng khoảng 3,4 tấn.


Anh tuyên án nhóm người Việt trồng cần sa Anh tuyên án nhóm người Việt trồng cần sa

VTV.vn - 21 người Việt đã bị kết án trong phiên tòa diễn ra ngày 27/9 tại Anh, với tội danh trồng cần sa bất hợp pháp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước