Bang Texas tuyên bố tình trạng thảm họa sau ca tử vong do khuẩn amip

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 29/09/2020 14:18 GMT+7

Bé trai Josiah McIntyre, 6 tuổi, đã tử vong vào ngày 8/9 sau khi mắc bệnh amip ăn não. Ảnh: thetimes.co.uk

VTV.vn - Thống đốc bang Texas của Mỹ vừa tuyên bố tình trạng thảm họa sau khi ghi nhận trường hợp 1 bé trai tử vong, do nhiễm khuẩn amip ăn não.

Tuyên bố thảm họa khẩn cấp cho phép giới chức bang sử dụng nguồn quỹ của bang để bổ sung cho trường hợp khẩn cấp: như xử lý và làm sạch nguồn nước.

Hãng tin CNN cho hay, bé trai Josiah McIntyre, 6 tuổi, đã tử vong vào ngày 8/9 sau khi nhiễm khuẩn amip ăn não.

Theo người phát ngôn của thị trấn Lake Jackson, nơi cậu bé sinh sống, các xét nghiệm cho thấy, có sự xuất hiện của khuẩn amip ăn não, có trong vòi nước tưới cây tại vườn nhà cậu bé. Dấu vết amip này còn được tìm thấy ở đài phun nước tại trung tâm thị trấn và vòi nước cứu hỏa - tại một thị trấn cách thành phố Houston khoảng 1 giờ đi đường.

Theo phụ huynh của bé, có thể bé đã nhiễm khuẩn amip từ nước bẩn tại công viên nước ở trung tâm thị trấn Lake Jackson, nơi bé từng đến chơi trước khi đổ bệnh.

Tử vong do vi khuẩn ăn não Amoeba Tử vong do vi khuẩn ăn não Amoeba

VTV.vn - Một người đàn ông New Jersey, Mỹ đã thiệt mạng sau khi bị nhiễm một loại virus Naegleria fowleri, một ký sinh trùng có biệt danh ăn não người - theo CNN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước