Bangkok mạnh tay với hàng rong, quán ăn vỉa hè

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/03/2017 17:59 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Thrillist

VTV.vn - Chính quyền Bangkok sẽ tiếp tục có thêm biện pháp cứng rắn, khi bắt buộc một số khu vực nổi tiếng về thức ăn đường phố buộc phải giải tán, trước dịp lễ Songkran tới.

Ẩm thực đường phố không chỉ là đặc sản của Việt Nam, mà nhiều nước trong khu vực, trong đó có Thái Lan. Ở xứ Chùa Vàng, việc bán rong trên vỉa hè được quy định khá nghiêm ngặt. Đặc biệt, mới đây, chính quyền Bangkok sẽ tiếp tục có thêm biện pháp cứng rắn, khi bắt buộc một số khu vực nổi tiếng về thức ăn đường phố buộc phải giải tán, trước dịp lễ Songkran tới.

Tờ Bangkok Post cho biết, nhà chức trách đã yêu cầu các quầy thức ăn đường phố tại khu vực Soi 55 và Soi 71, Sukhumvit phải đóng cửa. Lý do của chiến dịch là hàng rong và các quầy thức ăn vỉa hè đang chiếm quá nhiều diện tích. 

Dù không đưa ra bằng chứng cụ thể, nhưng chính quyền Bangkok tuyên bố, đã nhận được nhiều phàn nàn của người đi bộ về tình trạng lấn chiếm vỉa hè khiến di chuyển khó khăn. Vì thế, giới chức thành phố ra hạn chót các quán ăn vỉa hè và hàng rong phải "giải tán" xong vào ngày 17/4 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước