Bão Batsirai ở Madagascar khiến 21 người thiệt mạng, hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 08/02/2022 17:57 GMT+7

Nhà bị phá hủy do bão ở thị trấn Mananjary, Madagascar ngày 7/2. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bão Batsirai đã khiến 21 người tử vong và hơn 60.000 người phải sơ tán sau khi đổ bộ vào Madagascar, quốc đảo ở Ấn Độ Dương, vào cuối ngày 5/2.

Bão Batsirai đã đánh sập nhà cửa và đường điện dọc theo bờ biển phía Đông Nam Madagascar cho đến khi nó di chuyển vào tối 6/2.

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc cho biết, bão Batsirai đã phá hủy các loại cây trồng, trái cây và rau quả gần đến thời điểm thu hoạch, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực ở khu vực vốn đang phải chống chọi với hậu quả của đợt hạn hán nghiêm trọng trước đó.

Tại Mananjary, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão, nhiều ngôi nhà đã bị san phẳng hoàn toàn, trong khi những ngôi nhà khác vẫn còn tường nhưng không còn mái. Những mảnh vụn và nhiều cây cọ bị bật gốc nằm nghiêng ngả ở khắp nơi.

Cư dân của một thị trấn ven biển ở Madagascar đã bị cơn bão Batsirai tàn phá vào cuối tuần qua đã dọn dẹp đống đổ nát của ngôi nhà của họ vào ngày 7/2, thu thập quần áo ướt và bất cứ thứ gì khác có giá trị.

Bão Batsirai ở Madagascar khiến 21 người thiệt mạng, hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán - Ảnh 1.

Người dân địa phương đứng giữa những ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Batsirai ở Mananjary, Madagascar ngày 7/2. (Ảnh: Reuters)

Cư dân ở Sezie Kajy đang nhặt nhạnh quần áo từ ngôi nhà đổ nát của mình cho biết: "Nhà tôi bắt đầu nứt ra và chúng tôi phải rời đi, sau đó nó đổ sập xuống".

Những người dân địa phương đã đến một trường học được dùng là trung tâm sơ tán, nhưng mái của tòa nhà này cũng đã bị gió thổi bay, vì vậy họ bị mắc kẹt ở ngoài trời: "Chúng tôi đang ở trong tình cảnh tồi tệ, tất cả các ngôi nhà bị phá hủy. Nước từ sông và nước biển dâng cao, tất cả các ngôi nhà bị sập, chúng tôi thực sự sợ hãi".

Cơ quan cứu trợ thảm họa tại Madagascar cho biết, hơn 14.000 hộ gia đình với trên 70.000 nhân khẩu đã phải chứng kiến ​​nhà của họ bị hư hại hoặc bị phá hủy. Trong số này, khoảng 62.000 người đang ở trong các cơ sở tránh trú bão, trong khi 8.000 người khác phải tới tá túc ở nhà người thân.

Bão Batsirai khiến ít nhất 10 người thiệt mạng ở Madagascar, phá hủy nhà cửa và gây mất điện Bão Batsirai khiến ít nhất 10 người thiệt mạng ở Madagascar, phá hủy nhà cửa và gây mất điện

VTV.vn - Bão Batsirai đã khiến ít nhất 10 người ở khu vực Đông Nam Madagascar tử vong, gây ra lũ lụt, mất điện trên diện rộng, một số tòa nhà bị phá hủy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước