Bão cận nhiệt đới Nicole hình thành ở vùng Đông Bắc Bahamas

Quỳnh Chi (Theo The New York Times)-Thứ hai, ngày 07/11/2022 18:44 GMT+7

(Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ)

VTV.vn - Bão cận nhiệt đới Nicole hình thành ở Tây Nam Đại Tây Dương hôm 7/11 đã trở thành cơn bão thứ 14 được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2022.

Chính phủ Bahamas đã ban hành cảnh báo bão nhiệt đới đối với khu vực Tây Bắc Bahamas, bao gồm cả đảo Grand Bahama, theo khuyến nghị của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ. Dự báo, mưa với lượng mưa lên tới 6 inch (trên 15 cm) có thể diễn ra trên toàn khu vực từ ngày 8/11 đến ngày 10/11.

Không giống như bão nhiệt đới, bão cận nhiệt đới không có khả năng nhanh chóng phát triển thành bão, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, nhưng chúng tạo ra giông bão và mưa lớn.

Bão Nicole được dự báo sẽ tiếp cận khu vực Tây Bắc Bahamas vào ngày 8/11 và quét qua những hòn đảo của quốc gia này trong ngày 8/11, các nhà khí tượng học cho biết. Sau đó, cơn bão sẽ di chuyển tới phía bờ biển phía Đông bang Florida, Mỹ trong đêm 9/11.

Cơn bão có sức gió 45 dặm/h (72 km/h) vào sáng 7/11 và dự đoán sẽ mạnh lên trong vài ngày tới, có thể đạt cường độ bão trong ngày 9/11.

Các nhà khí tượng học cho biết, bên ngoài Bahamas, bang Florida và khu dọc theo bờ biển Đông Nam nước Mỹ nên theo dõi cơn bão và thông tin về bão Nicole có thể được bổ sung vào cuối ngày 7/11.

2.500 người Bahamas mất tích trong bão Dorian 2.500 người Bahamas mất tích trong bão Dorian

VTV.vn - Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Bahamas cho biết, hiện vẫn còn khoảng 2.500 người mất tích tại nước này sau khi siêu bão Dorian quét qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước