Bão cát tồi tệ nhất trong một thập kỷ tại Bắc Kinh

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 15/03/2021 16:54 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay, trận bão cát lớn nhất trong một thập kỷ đã tràn vào thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ô nhiễm không khí kéo dài gần 2 tuần nay chưa dứt, cộng thêm cát bụi đã khiến cho thành phố này bị ô nhiễm tồi tệ.

Bụi cát, cộng thêm mù sương bởi ô nhiễm không khí bao trùm bầu trời thủ đô Bắc Kinh từ sáng sớm đến chiều tối. Chỉ số chất lượng không khí PM 10 tại Bắc Kinh đã vượt ngưỡng tối đa 500 microgram/m3. Dữ liệu lúc 9 giờ, tại 6 quận, PM 10 đã vượt hơn 8100 microgram/m3, mức cao hiếm gặp. Trong khi đó Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo, nồng độ PM 10 cho phép là không quá 50 migro/gram.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và lốc xoáy từ Nội Mông và một số tỉnh thành phía Tây Bắc đã khiến cho Bắc Kinh, Thiên Tân - Hà Bắc và nhiều tỉnh thành chìm trong bão cát và ô nhiễm tồi tệ.

Thủ đô Bắc Kinh thường đối mặt với bão cát từ tháng 3 đến tháng 4 do nằm gần sa mạc Gobi lớn hàng đầu thế giới. Phía Bắc Trung Quốc, rừng bao phủ ít nên cũng khó ngăn gió mạnh đưa cát bụi vào Bắc Kinh. Nồng độ hạt bụi lơ lửng PM 2.5 đến PM 10 càng cao thì nguy cơ ung thư phổi càng tăng.

Theo khuyến cáo, người mẫn cảm, người già, trẻ em không đi ra ngoài, nếu đi ra ngoài phải đeo khẩu trang đúng chuẩn. Bởi những hạt bụi mịn xâm nhập vào cơ thể dễ gây bệnh về hô hấp, phổi, nhất là nguy cơ ung thư.

Bão cát như 'sóng thần' tại Trung Quốc Bão cát như "sóng thần" tại Trung Quốc

VTV.vn - Một trận bão cát như sóng thần đã tràn qua thành phố Trương Dịch thuộc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc, cuốn trôi đèn giao thông, gây hạn chế tầm nhìn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

bão cát

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước