Báo động nạn bạo lực và quấy rối tình dục tại các trường đại học ở Australia

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/02/2018 11:00 GMT+7

Sinh viên Australia vận động chống nạn quấy rối và tấn công tình dục trong trường đại học. Ảnh: Eroc Australia.

VTV.vn - Các tân sinh viên tại hầu hết các trường đại học lớn ở Australia đều phải đối mặt với tình trạng bạo lực hoặc thậm chí là quấy rối và tấn công tình dục.

Đây là cảnh báo mới được giới chức Australia đưa ra.

Theo đó, tỷ lệ bạo lực theo hình thức bắt nạt hoặc quấy rối tình dục đang ở mức cao bất thường. Hơn 50% sinh viên đại học tại Australia bị quấy rối tình dục trong năm 2016 và 7% bị lạm dụng ít nhất một lần. Tuy nhiên, các trường đại học vẫn chưa có hành động cụ thể để ngăn chặn tình trạng này.

Qua đây, báo cáo kêu gọi thành lập một cơ quan chính phủ nhằm điều tra các vụ tấn công và lạm dụng tình dục tại các trường đại học.

Lập quỹ chống lại nạn quấy rối tình dục Lập quỹ chống lại nạn quấy rối tình dục

VTV.vn - Việc thành lập quỹ trên đã được công bố trong một lá thư ủng hộ phong trào Time's Up của Mỹ được 200 phụ nữ ký.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước