Báo động vấn nạn bắt nạt giáo viên ở Australia

Thanh Ba (VTV8)​-Thứ hai, ngày 22/04/2019 06:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: One Country)

VTV.vn - Một thực trạng đáng báo động là có tới 80% giáo viên trong các trường phổ thông ở Australia đã từng bị học sinh hoặc phụ huynh bắt nạt hoặc quấy rối trong vòng 1 năm qua.

Theo kết quả khảo sát xã hội học vừa được công bố tại Australia, gây gổ bằng cách la mắng, chửi thề là hình thức bắt nạt và quấy rối phổ biến nhất đối với giáo viên tiểu học, chủ yếu là từ phụ huynh, đối với giáo viên trung học là từ học sinh nhưng theo cách tương tự nhau. Điều đáng báo động là 10% số giáo viên được hỏi cho biết đã bị một học sinh đánh hoặc đấm và gần 13% nói tài sản cá nhân của họ bị đập phá hay làm hỏng. Gần 60% số giáo viên còn lại cho biết đã trải qua ít nhất một vụ bắt nạt hoặc quấy rối do phụ huynh học sinh gây ra. 

Việc bắt nạt và quấy rối không chỉ làm gián đoạn hoạt động của toàn bộ lớp học, ảnh hưởng đến kết quả học tập và tinh thần của các học sinh khác mà còn ảnh hưởng đến giáo viên.

Bắt nạt trường học - Vấn nạn phổ biến ở Nhật Bản Bắt nạt trường học - Vấn nạn phổ biến ở Nhật Bản

VTV.vn - Bắt nạt trong trường học là một vấn nạn khá phổ biến ở Nhật Bản. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục nước này, có tới 40% số trường học đã ghi nhận các vụ bắt nạt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước