Bão Fani đổ bộ Ấn Độ, 2 người thiệt mạng

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 21:33 GMT+7

Siêu bão Fani đổ bộ và Ấn Độ gây mưa lớn và gió giật mạnh (Ảnh: AP)

VTV.vn - Giới chức Ấn Độ cho hay ít nhất 2 người đã thiệt mạng sau khi siêu bão Fani đổ bộ vào khu vực phía Đông nước này vào ngày 3/5, gây mưa to và ngập lụt trầm trọng.

Theo giới chức địa phương, một người đàn ông đã thiệt mạng do lên cơn đau tim khi đang trong khu tạm trú, trong khi trường hợp tử vong còn lại là do cây đổ vào người. Giới chức Ấn Độ cho hay bão Fani đã đổ bộ vào thành phố Puri, bang Odisha, phía Đông nước này vào sáng cùng ngày và đây được xem là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Ấn Độ trong 5 năm qua với sức gió lên tới 200km/h.

Tại bang Tây Bengal, hàng nghìn người đã phải đi lánh nạn, trong khi các sân bay buộc phải đóng cửa và các tuyến đường sắt cũng ngừng hoạt động. Trước đó, hơn 1,2 triệu người sống tại các khu vực ven biển Đông Bắc Ấn Độ đã phải sơ tán khẩn cấp. Dịch vụ tàu hỏa với khoảng 200 chuyến tàu trên khắp nước cũng phải tạm dừng.

Theo các chuyên gia khí tượng, bão Fani phá hủy hoàn toàn nhà ở, gây gián đoạn mạng lưới điện, thông tin và gây ngập lụt các tuyến đường. Tại thành phố Bhubaneswar, bang Odisha, sức gió đo được có thể lên tới 200km/h, gây đổ nhiều cây cối. Chính quyền bang Odisha đã dựng khoảng 3.000 lều tạm trú tại các trường học và tòa nhà chính quyền cho hơn 1 triệu người dân.

Giới chức Ấn Độ dự báo bão Fani gây thiệt hại nặng nề tại thành phố du lịch Puri. Bão Fani cũng gây mất điện trên diện rộng và cắt đứt mạng lưới thông tin, ảnh hưởng đến 200.000 người dân tại thành phố này. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được triển khai tại bang Odisha, trong khi các bác sĩ và nhân viên y tế được yêu cầu túc trực tại các cơ sở y tế của bang này cho đến ngày 15/5.

Tính đến chiều 3/5 (theo giờ địa phương), bão Fani đã suy yếu khi di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, hướng về bang Tây Bengal trước khi gây tác động đến nước láng giềng Bangladesh vào ngày 4/5 tới. Với hướng di chuyển trên, ước tính khoảng 100 triệu người dân sẽ bị ảnh hưởng. Nhằm đối phó với bão lớn, người đứng đầu cơ quan giảm thiểu thiên tai Bangladesh cho biết hơn 4.000 lều trú ấn đã được dựng lên, trong khi các hoạt động giao thông đường thủy đã tạm dừng.

Cùng ngày, Trung tâm quản lý thiên tai Sri Lanka khẳng định bão Fani sẽ không gây tác động lên đến nước này trong những ngày tới. Cơ quan này đã triển khai nhiều nhân viên cứu hộ tại một số quận phòng trường hợp khẩn cấp. Chuyên gia khí tượng cảnh báo bão Fani có thể gây mưa lớn với lượng mưa lên tới 100mm tại các tỉnh miền Trung, miền Nam và miền Tây nước này.

Bờ biển phía Đông của Ấn Độ thường xuyên hứng chịu các cơn bão mạnh. Hồi năm 2017, bão Ockhi đã ảnh hưởng đến bang Tamil Nadu và Kerala, khiến gần 250 người thiệt mạng và hơn 600 người mất tích. Hồi năm 1999, bang Odisha cũng phải hứng chịu một cơn bão siêu mạnh, khiến gần 10.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại 4,5 tỷ USD.

Siêu bão Fani đổ bộ vào Ấn Độ Siêu bão Fani đổ bộ vào Ấn Độ

VTV.vn - Siêu bão Fani đã chính thức đổ bộ vào khu vực ven biển phía Đông, thuộc bang Odisha của Ấn Độ mang theo mưa lớn và gió giật mạnh lên tới 200 km/h.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước