Bão Harvey đổ bộ vào Mỹ gây ra lốc xoáy

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/08/2017 12:09 GMT+7

VTV.vn - Bão Harvey đã đổ bộ vào Texas, Mỹ gây ra lốc xoáy, thổi bay các mái nhà, quật đổ nhiều cây cối và cột điện.

Bão Harvey, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Texas trong hơn 50 năm qua với sức gió lên tới 209km/h đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, hơn 10 người bị thương và hiện đang có nguy cơ gây lũ lụt tại khu vực này.

Bão lớn đã gây ra lốc xoáy, thổi bay các mái nhà, quật đổ nhiều cây cối và cột điện và khiến các tuyến phố bị ngập trong nước lũ. Ước tính có khoảng gần 250.000 người đang sống trong cảnh mất điện.

Khoảng 1.000 người từ các đội tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai tới những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão. Trước đó, Thống đốc bang Texas Greg Abbott cũng cho biết sẽ điều 1.800 binh sĩ để giúp tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng của bão.

Mặc dù bão hiện đã suy yếu, tuy nhiên dự kiến vẫn sẽ gây ra mưa lớn và lũ lụt trong nhiều ngày tới tại bang Texas.

Bão số 7 đổ bộ Trung Quốc vào trưa nay, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ Bão số 7 đổ bộ Trung Quốc vào trưa nay, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ Bão Harvey đổ bộ vào Texas, Mỹ Bão Harvey đổ bộ vào Texas, Mỹ Bão Hato đổ bộ Trung Quốc, ít nhất 5 người thiệt mạng Bão Hato đổ bộ Trung Quốc, ít nhất 5 người thiệt mạng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước