Bạo loạn tại Armenia, tướng cảnh sát bị bắt làm con tin

Kim Lâm (VTV9)-Chủ nhật, ngày 17/07/2016 20:02 GMT+7

Cảnh sát Armenia phong tỏa tuyến đường dẫn tới trụ ở cảnh sát ở Yerevan ngày 17/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Cảnh sát Armenia thông báo, gần 30 đối tượng cực đoan đã chiếm trụ sở trung đoàn cảnh sát thuộc Cục cảnh sát tuần tra, canh gác bảo vệ và bắt giữ 7 cảnh sát làm con tin.

Theo thông tin ban đầu, ít nhất 1 cảnh sát đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Trong số các con tin, có cả cảnh sát và nhân viên dân sự. Theo một số nguồn tin, trong số những người bị nhóm này bắt, có cả Thiếu tướng Vardan Egiazaryan, Phó chỉ huy cảnh sát Armenia và Phó chỉ huy Sở Cảnh sát Yerevan, Đại tá Valery Osipyan. Đây là những người tới thương thuyết với nhóm cực đoan.

Nhóm vũ trang yêu cầu thả đại diện phe đối lập Zhirair Sefilyan bị nhà chức trách Armenia bắt giữ ngày 20/6 với cáo buộc tổ chức nhóm tội phạm, đồng thời yêu cầu Tổng thống Serzh Sargsyan từ chức. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh quốc gia Armenia đã bác bỏ thông cáo của phe đối lập, đồng thời cho biết, nhà chức trách đang tiến hành thương lượng với nhóm vũ trang để yêu cầu họ đầu hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước