Bạo loạn tại giải bóng đá VĐQG Indonesia: Hơn 120 người thiệt mạng

P.L (tổng hợp)-Chủ nhật, ngày 02/10/2022 07:18 GMT+7

Các cổ động viên quá khích đã đốt cháy xe của cảnh sát ngay tại sân vận động Kanjuruhan (Ảnh: Dentik)

VTV.vn - Đã có 127 người thiệt mạng và ít nhất hơn 200 người bị thương trong vụ bạo loạn sau trận đấu trên sân Kanjuruhan tại giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia.

Tối 1/10, trận đấu giữa Arema và Persebaya tại giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia đã diễn ra trên sân vận động Kanjuruhan ở tỉnh Đông Java. Theo The Guardian đưa tin, hơn 40.000 khán giả đã có mặt tại sân vận động để theo dõi trận đấu. Sau 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà, Arema tiếp tục phong độ không tốt khi để thua Persebaya với tỷ số chung cuộc 2 - 3.

Thất vọng với trận thua của đội chủ nhà, các cổ động viên quá khích đã tràn xuống sân, đập phá và tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Lực lượng cảnh sát đã không thể kiểm soát được đám đông.

Theo Times of Indonesia, cảnh sát đã nỗ lực giải tán đám đông bằng hơi cay nhưng điều này vô tình đã tạo nên thảm kịch. Hơi cay được xịt lên cả khán đài khiến nhiều người lo sợ, bỏ chạy, giẫm đạp lên nhau tìm đường thoát khỏi sân vận động.

Người đứng đầu văn phòng y tế Malang Regency Wiyanto Wijoyo cho biết, hơn 120 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn. Các quan chức vẫn đang đối chiếu số nạn nhân bị thương.

Bạo loạn tại giải bóng đá VĐQG Indonesia: Hơn 120 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Khung cảnh hỗn loạn tại sân vận động Kanjuruhan sau trận đấu giữa Arema và Persebaya (Ảnh: Bola)

Theo thông báo chính thức từ cảnh sát tỉnh Đông Java, đã có 34 người thiệt mạng ngay tại sân Kanjuruhan, gần 100 người đã không qua khỏi khi được đưa đến bệnh viện. Tổng cộng đã có 127 người thiệt mạng trong vụ bạo loạn. Số người bị thương được ước tính lên đến hơn 200 người.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã mở gấp cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn này. Trang tin CNN Indonesia khẳng định, án phạt ban đầu mà PSSI dành cho câu lạc bộ Arema là cấm thi đấu trên sân nhà đến hết mùa giải. Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia sẽ được tạm hoãn 1 tuần do hậu quả vủa vụ việc.

Ông Akhmad Hadian Lukita, Chủ tịch của PT Liga Indonesia Baru - nhà điều hành giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia, cho biết: "Chúng tôi lo ngại và vô cùng lấy làm tiếc về sự cố này. Chúng tôi xin chia buồn và hy vọng đây sẽ là một bài học quý giá cho tất cả chúng ta".

Báo chí Indonesia cho biết, quốc gia này đang lo ngại vụ việc xảy ra ở sân Kanjuruhan có thể khiến FIFA tước quyền đăng cai World Cup U20 của Indonesia.

Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố do cổ động viên quá khích gây ra tại Indonesia. Cuối tháng 9/2018, 1 người đã thiệt mạng tại trận đấu giữa Persib Bandung và Persija Jakarta, khiến giải bóng đá vô địch quốc gia nước này bị tạm hoãn 2 tuần.

Trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 ngày 5/9, cổ động viên Indonesia đã tấn công khán giả và các cầu thủ Malaysia sau khi đội nhà nhận thất bại với tỷ số 2 - 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước