Bạo loạn tại nhà tù ở Ecuador, hàng chục tù nhân thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ tư, ngày 24/02/2021 12:03 GMT+7

Bạo loạn nổ ra ở nhà tù Turi, Cuenca, Ecuador vào ngày 23/2. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 62 tù nhân đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn xảy ra vào ngày 23/2 tại 3 nhà tù lớn nhất ở Ecuador.

Giới chức Ecuador cho biết, cuộc bạo loạn tại 3 nhà tù ở các thành phố Guayaquil, Cuenca và Latacunga diễn ra bắt nguồn từ tranh chấp giữa các băng nhóm có tổ chức tại nước này. Truyền thông địa phương đưa tin, nhiều tù nhân đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng súng và dao.

Edmundo Moncayo, Giám đốc Cơ quan Quản lý các nhà tù của Ecuador, cho biết: "Đây là vụ bạo loạn xảy ra do hai băng nhóm tranh giành quyền lực trong các trung tâm giam giữ". Theo ông Moncayo, ít nhất 62 trường hợp tù nhân tử vong đã được báo cáo cho đến nay. Các nhà chức trách Ecuador đã kiểm soát và lập lại trật tự trong những nhà tù này với sự hỗ trợ của 800 cảnh sát.

Trước đó, vào ngày 23/2, Tổng Tư lệnh Cảnh sát Patricio Carrillo cho biết trên Twitter, cuộc bạo động có liên quan đến tranh chấp giữa các tù nhân là đối tượng mafia cấp cao. Các cuộc hỗn chiến được cho là đã nổ ra vào đêm 22/2 sau khi những tù nhân bắt quản giáo làm con tin. Truyền thông địa phương đưa tin, một số xe cứu thương đã được nhìn thấy rời khỏi nhà tù.

Bạo loạn tại nhà tù ở Ecuador, hàng chục tù nhân thiệt mạng - Ảnh 1.

Người thân của một tù nhân ở bên ngoài nhà tù tại Guayaquil sau vụ bạo động. (Ảnh: AP)

Sau khi tin tức về cuộc bạo loạn được công bố rộng rãi, thân nhân của nhiều tù nhân đã tập trung ở bên ngoài nhà tù để tìm hiểu thêm thông tin. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, các tù nhân tập trung trên sân thượng của nhà tù, trong khi lực lượng cảnh sát tuần tra xung quanh tòa nhà.

Tổng thống Ecuador Lenin Moreno đã viết trên Twitter, các băng nhóm đã thực hiện "những hành vi bạo lực đồng thời tại một số nhà tù trong nước". Ông Moreno cho biết, lực lượng cảnh sát đã nỗ lực giành lại quyền kiểm soát các nhà tù. Một số cảnh sát đã bị thương, các quản lý nhà tù đã được sơ tán khỏi cuộc bạo loạn. Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ecuador đã được triển khai đến tất cả các nhà tù trên cả nước để ngăn chặn nguy cơ xảy ra những vụ bạo động mới.

Tình trạng bạo loạn trong tù và tranh chấp giữa các băng đảng đối địch thường xuyên xảy ra ở Ecuador. Tháng 12/2020, 5 tù nhân đã bị giết trong một cuộc ẩu đả tại nhà tù ở Latacunga.

Bạo loạn tại nhà tù ở Venezuela, ít nhất 40 người thiệt mạng Bạo loạn tại nhà tù ở Venezuela, ít nhất 40 người thiệt mạng Hàng chục người thiệt mạng do bạo loạn nhà tù tại Colombia Hàng chục người thiệt mạng do bạo loạn nhà tù tại Colombia Bạo loạn tại nhiều nhà tù ở Italy vì lệnh liên quan COVID-19 Bạo loạn tại nhiều nhà tù ở Italy vì lệnh liên quan COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước