Bạo lực băng đảng hoành hành, Haiti thành lập hội đồng chuyển tiếp để chọn Thủ tướng mới

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Chủ nhật, ngày 14/04/2024 06:12 GMT+7

(Ảnh: AFP)

VTV.vn - Haiti đã chính thức thành lập hội đồng chuyển tiếp để chọn một Thủ tướng mới và lập lại trật tự ở quốc gia Caribe bị tàn phá bởi bạo lực băng đảng này.

Một sắc lệnh được công bố trên công báo chính thức tuyên bố thành lập Hội đồng chuyển tiếp của Tổng thống vào ngày 12/4, một tháng sau khi Thủ tướng Haiti Ariel Henry cho biết ông sẽ từ chức trong bối cảnh làn sóng tấn công của các băng nhóm vũ trang bùng phát ở thủ đô Port-au-Prince.

Không có bình luận ngay lập tức nào từ Thủ tướng Henry sau khi sắc lệnh được công bố và vẫn còn các câu hỏi về khả năng tồn tại của hội đồng gồm 9 thành viên mà không có thông tin chi tiết về khung thời gian thành lập cơ quan, chọn Thủ tướng và nội các mới.

Hãng tin Reuters đưa tin sắc lệnh cũng không nêu tên các thành viên của hội đồng. Theo sắc lệnh, Thủ tướng Henry và hội đồng sẽ điều hành đất nước cho đến khi người thay thế ông được xác định.

Sắc lệnh cũng cho biết hội đồng chuyển tiếp sẽ giúp đẩy nhanh việc triển khai quân đội quốc tế mà Thủ tướng Henry đề nghị vào năm 2022 để hỗ trợ cảnh sát nước này trong cuộc chiến với các băng đảng có vũ trang ngày càng hùng mạnh.

Theo quy định trong sắc lệnh, hội đồng chuyển tiếp phải có trụ sở tại Cung điện Quốc gia ở trung tâm thủ đô Port-au-Prince, nơi đã bị hỏa hoạn nhiều lần trong những tuần qua.

Bạo lực băng đảng hoành hành, Haiti thành lập hội đồng chuyển tiếp để chọn thủ tướng mới - Ảnh 1.

Hàng trăm người đã thiệt mạng trong những cuộc đụng độ giữa các băng đảng ở Haiti. (Ảnh: UN/Flickr)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hoan nghênh quyết định này và cho biết nó sẽ giúp "mở đường cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng" ở Haiti, đồng thời đẩy nhanh việc triển khai lực lượng đa quốc gia tại nước này.

Haiti đã không tổ chức bầu cử kể từ năm 2016 và không có Tổng thống kể từ khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát vào năm 2021.

Thủ tướng Henry (74 tuổi) - ở Kenya vào thời điểm tháng 2 - cố gắng tổ chức triển khai lực lượng cảnh sát quốc tế hỗ trợ ở nước này, trong khi các băng đảng tiến hành một cuộc tấn công phối hợp và yêu cầu ông từ chức.

Khoảng 4.000 tù nhân đã được thả trong các cuộc đột kích của băng đảng vào hai nhà tù lớn nhất Haiti. Các đồn cảnh sát và sân bay của nước này bị tấn công khiến Haiti phần lớn bị cô lập với thế giới.

Kể từ khi bạo lực nổ ra, gần 95.000 người đã sơ tán khỏi khu vực thủ đô Port-au-Prince trong bối cảnh các băng đảng vũ trang củng cố và mở rộng quyền kiểm soát của mình. Người dân Haiti đang bị thiếu hàng hóa cơ bản khi các cảng chính vẫn đóng cửa, chính phủ sắp mãn nhiệm không ra mặt.

Theo Liên hợp quốc, ở đất nước 11 triệu dân này, khoảng 1 triệu người đang trên bờ vực nạn đói.

Nhiều quốc gia bao gồm Mỹ và các thành viên Liên minh châu Âu đã rút nhân viên ngoại giao và công dân của họ khỏi Haiti khi tình hình an ninh ở nước này trở nên tồi tệ.

Sau khi sắc lệnh được công bố, truyền thông địa phương đưa tin có nhiều tiếng súng hơn ở một số khu vực của Port-au-Prince.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức để khôi phục ổn định quốc gia Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức để khôi phục ổn định quốc gia

VTV.vn - Thủ tướng Haiti Ariel Henry sẽ từ chức sau khi hội đồng chuyển tiếp và người thay thế tạm thời được bổ nhiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước