Bão ở California: Số người tử vong tăng lên 16, hàng nghìn người được yêu cầu sơ tán

Quỳnh Chi (Theo CNN)-Thứ tư, ngày 11/01/2023 06:25 GMT+7

Ô tô bị mắc kẹt trong dòng nước lũ sau cơn bão lớn ở Oakland, bang California. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mưa lớn do bão đang trút xuống khắp bang California, Mỹ hôm 10/1, đe dọa gây lũ lụt và gián đoạn nhiều hơn, khiến ít nhất 16 người tử vong và hàng nghìn người phải sơ tán.

Khoảng 34 triệu người trên khắp bang California, chiếm khoảng 10% dân số Mỹ, đang phải theo dõi tình hình lũ lụt vì nguy cơ lở đất đã lan sang cả các khu vực thành phố Los Angeles và thành phố San Diego.

Trận mưa hôm 10/1 là một phần của làn sóng "sông khí quyển" đã tấn công khu Bờ Tây nước Mỹ trong vài tuần qua. Các cơn bão đã dẫn đến lũ lụt và lở đất nguy hiểm, đồng thời khiến người dân phải sơ tán trên toàn bang. Trong đó, phần lớn diện tích bang California ghi nhận tổng lượng mưa cao hơn mức trung bình vào thời điểm này hàng năm từ 4 đén 6 lần.

Mối đe dọa lớn nhất liên quan đến tình hình lũ lụt mới hôm 10/1 là ở vùng núi phía Đông Los Angeles, nơi có thể có lượng mưa nhiều hơn từ 2 đến 4 inch (5 đến 10 cm) nữa.

"Mưa lớn hôm nay sẽ làm trầm trọng thêm lũ lụt đang diễn ra, đồng thời mở rộng nguy cơ lở đất", Trung tâm Dự báo Thời tiết cho biết hôm 10/1. Mối đe dọa là không nhỏ đối với đất ở bang California vốn đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán lịch sử và các trận cháy rừng tàn khốc.

Bão ở California: Số người tử vong tăng lên 16, hàng nghìn người được yêu cầu sơ tán - Ảnh 1.

Nước lũ tràn vào ở Santa Rosa, bang California. (Ảnh: Getty Image)

Trong Thung lũng San Joaquin của bang California, cây đổ đè lên một chiếc xe bán tải trên Quốc lộ 99 ở Visalia vào sáng sớm 10/1, khiến lái xe tử vong và một người đi xe máy đâm vào cây cũng thiệt mạng. Theo đó, tổng số người chết liên quan tới cơn bão ở bang này đã tăng lên ít nhất 16 người, bao gồm cả con số 14 mà văn phòng Thống đốc bang Gavin Newsom đã công bố vào tối 9/1.

Một bé trai 5 tuổi bị nước lũ cuốn trôi vào sáng 9/1 gần sông Salinas ở San Miguel, cách Los Angeles khoảng 215 dặm (khoảng 346 km) về phía Tây Bắc. Việc tìm kiếm trẻ này đã được nối lại vào sáng 10/1 sau khi phải tạm dừng vì điều kiện thời tiết xấu trong chiều 9/1.

Ở miền Nam California, toàn bộ thị trấn ven biển Montecito đã được lệnh sơ tán vào ngày 9/1 vì lũ lụt, lở đất và dòng mảnh vụn nghiêm trọng. Cư dân ở gần đó, kể cả ở các vùng của Santa Barbara, Carpinteria và Summerland cũng được lệnh sơ tán.

Đối với miền Bắc California, khoảng 32.000 người ở các khu vực của quận Santa Cruz bên ngoài San Jose đã được lệnh di dời.

Bão đã làm đứt đường dây điện, gây mất điện trên diện rộng. Theo PowerOutage.us, hơn 220.000 hộ gia đình, doanh nghiệp và các khách hàng sử dụng dịch vụ tiện ích khác ở bang California không có điện vào lúc 9h20 ngày 10/1 (giờ địa phương).

Lũ lụt đã khiến nhiều con đường tại bang này bị đóng lại tạm thời.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bão lũ ở bang California Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bão lũ ở bang California Lũ lụt, lở đất đe dọa, người dân sống dọc bờ biển California được yêu cầu sơ tán Lũ lụt, lở đất đe dọa, người dân sống dọc bờ biển California được yêu cầu sơ tán Bang California tiếp tục hứng chịu mưa xối xả, gió lớn và lũ lụt Bang California tiếp tục hứng chịu mưa xối xả, gió lớn và lũ lụt
bị đóng trong tuần này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước