Bảo tàng trưng bày những kho báu được tìm thấy

Thế giới hôm nay-Thứ tư, ngày 08/02/2023 07:00 GMT+7

VTV.vn - Những người yêu thích tìm kiếm kho báu giờ đây có thể đến Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch.

Nơi đây đang trưng bày một loạt kho báu do những người sử dụng máy dò kim loại khai quật được.

Đồng xu vàng La Mã, nhẫn bằng đá quý và các báu vật khác - tất cả đều được khai quật không phải bởi các nhà khảo cổ học chuyên nghiệp, mà bởi các máy dò kim loại.

Bảo tàng trưng bày những kho báu được tìm thấy - Ảnh 1.

Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch đang vinh danh những người khám phá thông thường, những người trong nhiều năm đã khai quật được hàng nghìn đồ vật có giá trị lịch sử.

Luật của Đan Mạch bắt buộc những người phát hiện kim loại phải báo cáo và bàn giao những phát hiện của họ cho các viện bảo tàng để đổi lấy một khoản phí cho người tìm kiếm, điều này đã ngăn chặn việc buôn bán đồ cổ bất hợp pháp.

Phát hiện kho báu “cốc cầu vồng” 2.000 năm tuổi tại Đức Phát hiện kho báu “cốc cầu vồng” 2.000 năm tuổi tại Đức

VTV.vn - Đây được biết là kho vàng đầu tiên của người Celtic được tìm thấy tại Brandenburg và có niên đại lên tới 2000 năm tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước