Bão Tapah gây mất điện trên diện rộng ở Nhật Bản

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 22/09/2019 14:32 GMT+7

Bão Tapah tàn phá tại Nhật Bản. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tại Nhật Bản, ngày 21/9, một cơn bão lớn có tên Tapah đã đổ bộ quần đảo Okinawa, phía Nam nước này.

Bão Tapah đã khiến ít nhất 18 người bị thương, trong khi giao thông hàng không bị đình trệ và hơn 15.000 hộ gia đình không có điện sinh hoạt. Cơn bão với sức gió lên tới 180 km/h, di chuyển theo hướng Bắc và dự kiến sẽ mạnh lên khi đi qua vùng biển giữa Hàn Quốc và phía Tây Nhật Bản. 

Cơ quan thời tiết của Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về mưa lớn, lũ lụt và thủy triều dâng cao. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Okinawa đã ban bố lệnh sơ tán đối với khoảng 334.000 người dân sống tại khu vực này. 

Cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo thiên tai từ mức "đáng chú ý" lên mức "cảnh giác" khi cơn bão Tapah dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các khu vực miền Nam nước này trong dịp cuối tuần. Bão Tapah là cơn bão thứ 17 của Hàn Quốc trong năm nay.

Hàng trăm chuyến bay ở Nhật Bản bị hủy do bão Tapah Hàng trăm chuyến bay ở Nhật Bản bị hủy do bão Tapah

VTV.vn - Gió to và mưa lớn ở Okinawa ngày 21/9 khiến hơn 400 chuyến bay nội địa đi và đến từ Okinawa đã phải hủy bỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước