Báo Triều Tiên: Bước tiếp theo có thể "ngoài sức tưởng tượng"

PV (VTV/TTXVN)-Thứ năm, ngày 18/06/2020 10:53 GMT+7

VTV.vn - Tờ báo chính thức của Triều Tiên hôm nay, 18/6 cho biết việc phá hủy Văn phòng Liên lạc liên Triều chỉ là sự khởi đầu

Tờ báo này cũng cảnh báo các hành động trả đũa tiếp theo chống lại Hàn Quốc có thể "vượt xa tưởng tượng".

Theo hãng thông tấn Yonhap, Triều Tiên đã vô cùng tức giận trước việc nhiều người đào tẩu thả tờ rơi chống Bình Nhưỡng từ miền Nam vào nước này. Triều Tiên tuyên bố coi Seoul như một "kẻ thù" và đã cắt đứt mọi đường dây liên lạc xuyên biên giới, thậm chí phá hủy văn phòng liên lạc chung giữa 2 miền vào đầu tuần này.

"Đó mới chỉ là khởi đầu. Âm thanh của công lý sẽ tiếp tục bùng nổ và có thể vượt xa trí tưởng tượng. Sự kiên nhẫn của quân đội chúng tôi chỉ có giới hạn. Quân đội tuyên bố rằng họ đang cân nhắc thực hiện một kế hoạch hành động quân sự chi tiết", tờ Rodong Sinmun, cơ quan của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết.

Sau khi Văn phòng Liên lạc liên Triều bị phá hủy, quân đội Triều Tiên ngày 17/6 tuyên bố rằng sẽ điều động quân đội tới khu liên hợp công nghiệp hiện đang bị đóng cửa ở thị trấn biên giới phía Tây Kaesong và khu du lịch núi Kumgang ở bờ biển phía Đông.

Báo Triều Tiên: Bước tiếp theo có thể ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và bà Kim Yo-jong. Ảnh: Getty

Triều Tiên cũng cho biết sẽ tái bố trí các điểm chốt gác từng được dỡ bỏ ở khu vực phi quân sự ngăn cách 2 miền và tiếp tục "tập trận quân sự thường xuyên" gần biên giới liên Triều, trong một động thái rõ ràng sẽ chấm dứt thỏa thuận quân sự ký kết năm 2018.

Tờ Rodong Sinmun cũng cho rằng, Hàn Quốc đã khiến mối quan hệ hai miền trở nên căng thẳng hơn khi không ngăn chặn việc thả tờ rơi và xóa bỏ mọi "niềm tin và lời hứa". Triều Tiên cũng từ chối đàm phán thêm về mối quan hệ với Seoul. Tờ báo cho biết người dân của họ đã sẵn sàng tham gia các chiến dịch gửi tờ rơi quy mô lớn vào Hàn Quốc.

Hôm 17/6, một nhà quan sát tiết lộ một chiếc máy bay chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bay từ Bình Nhưỡng đến miền Đông đất nước, làm dấy lên suy đoán rằng ông có thể đã đến bờ biển phía Đông để chuẩn bị các hành động trả đũa, như việc phóng tàu ngầm tên lửa đạn đạo mới.

Trong bối cảnh đó, quân đội Hàn Quốc đã cảnh báo Triều Tiên sẽ phải "trả giá" nếu có hành động quân sự.

Triều Tiên khẳng định sẽ triển khai quân tại biên giới

Triều Tiên hôm qua 17/6 đã từ chối đề nghị của Hàn Quốc, liên quan tới việc cử phái đoàn sang đàm phán hạ nhiệt.

Triều Tiên cũng khẳng định sẽ triển khai lại quân tới núi Kumgang và khu Kaesong gần biên giới. Những chốt cảnh sát ở khu phi quân sự DMZ cũng sẽ được đặt lại, các đơn vị pháo binh cũng được tăng cường.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang hối thúc Triều Tiên tuân thủ thỏa thuận quân sự liên Triều ký kết năm 2018. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul, người phụ trách các vấn đề Triều Tiên cũng đã từ chức để chịu trách nhiệm về việc quan hệ với Triều Tiên xấu đi.

Đặc phái viên Hàn Quốc tới Mỹ trong bối cảnh quan hệ liên Triều căng thẳng

Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, ông Lee Do-hoon ngày 17/6 đã tới Mỹ gặp gỡ các quan chức nước này trong bối cảnh tình hình trên Bán đảo Triều Tiên căng thẳng trong thời gian gần đây, cụ thể là sau khi Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều.

Xuất hiện tại sân bay quốc tế Dulles ở thủ đô Washington, ông Lee Do-hoon đã từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên về mục đích chuyến thăm và nhân vật mà ông sẽ gặp.

Cùng ngày, Nghị sĩ Ted Yoho, thành viên của Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương và Không phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết Washington cần gia tăng sức ép quân sự và trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm đáp lại vụ phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều hồi đầu tuần này. Theo ông, Mỹ cần thúc đẩy hàn gắn mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản bởi mối quan hệ đồng minh giữa 3 nước mạnh nhất thế giới, có khả năng đối phó với các mối đe dọa khác.

Báo Triều Tiên: Bước tiếp theo có thể ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 2.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, cũng trong ngày 17/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tổ chức cuộc gặp với một nhóm cựu Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc thảo luận về quan hệ liên Triều. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Moon Jae-in đã lắng nghe quan điểm của các cựu quan chức này này về quan hệ liên Triều trong cuộc gặp kéo dài 2 giờ. Tuy nhiên, nội dung chi tiết thảo luận không được công bố.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên căng thẳng trong những tuần gần đây, khi Bình Nhưỡng nhiều lần chỉ trích Seoul về hành động thả truyền đơn chống Triều Tiên từ phía Hàn Quốc. Ngày 13/6, bà Kim Yo-jong, thành viên cấp cao của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo phía Triều Tiên sẽ hành động đáp trả hoạt động thả truyền đơn từ phía Hàn Quốc.

Ngày 16/6, văn phòng liên lạc chung liên Triều, đặt tại thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên, đã bị phá hủy trong một vụ nổ lớn.

Nga và Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, trong khi Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước