Barcelona mở trung tâm tránh "sóng nhiệt" cho người dân

Chuyển động 24h-Thứ tư, ngày 12/07/2023 13:12 GMT+7

(Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng thứ hai của mùa hè năm nay, làm đảo lộn nhiều sinh hoạt hàng ngày của người dân nước này.

Tại thành phố Barcelona, nhiều tòa nhà đã được chỉ định làm trung tâm tránh "sóng nhiệt" để người dân tránh trú nắng nóng. Đây cũng được coi là một trong những biện pháp hiệu quả giúp giảm các ca tử vong do sốc nhiệt tại quốc gia châu Âu này. Hơn 200 thư viện, trường học và tòa nhà công cộng có máy điều hòa đã mở cửa cho người dân Barcelona tìm cách tránh cái nắng 36oC. 

Đối với cụ bà 91 tuổi Merce Pujol và nhân viên chăm sóc sức khỏe Orlando Minda, nơi trú ẩn này đã mang lại cho họ giây phút thoải mái khỏi cái nắng gay gắt khi đi dạo buổi sáng.

Ông Orlando Minda, 61 tuổi, nói: "Chúng tôi đi bộ đến đây với cơ thể nóng bừng. Nhưng chỉ cần đi qua cửa là bạn cảm thấy sự khác biệt về nhiệt độ. Tôi cảm thấy rất dễ chịu".

Ông Augusti Sagarra, 67 tuổi, nhận xét: "Nhiệt độ mấy hôm nay rất nguy hiểm, đặc biệt là với người già. Vì vậy, nếu họ có thể trú ẩn ở một nơi như thế này, họ sẽ khỏe mạnh và an toàn hơn".

Barcelona mở trung tâm tránh sóng nhiệt cho người dân - Ảnh 1.

Cấp cứu trong đợt nắng nóng ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh: Bloomberg)

Hội đồng thành phố cho biết, năm 2022, 120.000 người đã sử dụng các nơi trú ẩn tránh sóng nhiệt này. Và Barcelona là một trong số ít thành phố ở Tây Ban Nha có nơi trú ẩn khí hậu nằm rải rác quanh thành phố để phục vụ người dân.

Bà Irma Ventayol, Trưởng Văn phòng Biến đổi khí hậu và bền vững, Hội đồng thành phố Barcelona, cho biết: "Khi nhận ra rằng nhiệt độ đang tăng lên, chúng tôi thấy phải hỗ trợ cho những người không có điều kiện lắp máy điều hòa tại nhà. Chúng tôi tận dụng những địa điểm có sẵn trong thành phố, các công viên và khu vườn. Người dân được khuyến khích đến đây bất cứ lúc nào và hoàn toàn miễn phí".

Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng thứ hai trong mùa hè này với nhiệt độ dự báo có thể lên tới 44oC ở miền Nam nước này. Do đó, các trung tâm trú ẩn tránh nóng như này nếu được triển khai rộng rãi trên toàn quốc sẽ giúp giảm được các ca tử vong do sốc nhiệt và nắng nóng, đặc biệt ở người cao tuổi.

Tây Ban Nha cấm làm việc ngoài trời nắng nóng Tây Ban Nha cấm làm việc ngoài trời nắng nóng

VTV.vn - Tây Ban Nha sẽ cấm một số công việc ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ nắng nóng khắc nghiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước