Bắt cóc con tin tại một giáo đường ở Texas, Mỹ

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Chủ nhật, ngày 16/01/2022 11:40 GMT+7

Xe cảnh sát chặn giao thông trên con đường dẫn đến giáo đường Do Thái ở bang Texas. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một đối tượng đã bắt cóc ít nhất 4 con tin trong buổi lễ tại một giáo đường Do Thái ở bang Texas, Mỹ.

Một giáo sĩ Do Thái và một số tín đồ đã được thả sau khi bị một người đàn ông bắt làm con tin tại giáo đường Do Thái ở Texas.

Một đội SWAT (đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt) và các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã được điều động đến hiện trường vụ bắt cóc con tin tại giáo đường Do Thái Giáo đoàn Beth Israel ở Colleyville.

Đối tượng bắt giữ con tin đã nói với nhà chức trách rằng anh ta muốn thả Aafia Siddiqui, một nhà thần kinh học người Pakistan, khỏi một nhà tù liên bang Mỹ.

Siddiqui, 49 tuổi, bị kết án vào năm 2010 vì cố gắng hạ sát các sĩ quan Mỹ ở Afghanistan và hiện đang bị giam giữ tại FMC Carswell ở Fort Worth, bang Texas.

Bắt cóc con tin tại một giáo đường ở Texas, Mỹ - Ảnh 1.

Cảnh sát đã sơ tán khu vực xung quanh giáo đường Do Thái. (Ảnh: Reuters)

Ít nhất bốn con tin bao gồm giáo sĩ Do Thái được cho là bị giữ ở bên trong giáo đường Do Thái, theo hai quan chức thực thi pháp luật Mỹ.

Cảnh sát Colleyville cho biết, một con tin đã được thả không bị thương ngay sau 17h ngày 15/1 (theo giờ địa phương) và dự kiến ​​sẽ được đoàn tụ với gia đình.

Các nhà chức trách Mỹ vẫn đang cố gắng xác định động cơ chính xác của vụ tấn công.

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, Tổng thống Mỹ Joe Biden "đã được thông báo tóm tắt về tình hình bắt giữ con tin" và "sẽ tiếp tục nhận được cập nhật thông tin từ nhóm cấp cao của ông khi tình hình có tiến triển".

Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết, ông đang "theo dõi chặt chẽ" tình hình, đồng thời nói thêm: "Chúng tôi cầu nguyện cho sự an toàn của các con tin và lực lượng cứu hộ".

Bắt cóc con tin tại một giáo đường ở Texas, Mỹ - Ảnh 2.

Giáo đường Do Thái Giáo đoàn Beth Israel ở Colleyville. (Ảnh: Google)

Dara Nelson, trung sĩ Cảnh sát Colleyville, thông tin, trước khi các con tin được thả, những nhà đàm phán của FBI đã thương lượng với đối tượng bắt cóc và "không có mối đe dọa nào đối với người dân".

Siddiqui bị giam chỉ cách giáo đường Do Thái ở Colleyville hơn 15 dặm (khoảng hơn 24 km).

Các quan chức thực thi pháp luật ở Texas đang cố gắng xác định xem nghi phạm có liên quan đến Siddiqui hay không.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Siddiqui đã bị chính quyền Afghanistan bắt giữ vào năm 2008, bị nghi ngờ có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Siddiqui đang bị giam giữ tại nhà tù liên bang ở Texas. Sau khi bị bắt ở Afghanistan, vào năm 2010, đối tượng này đã bị kết án 86 năm tù với tội danh tấn công binh sĩ Mỹ.

Đức bắt giữ 4 đối tượng âm mưu tấn công giáo đường Do Thái Đức bắt giữ 4 đối tượng âm mưu tấn công giáo đường Do Thái Tấn công bằng dao gần giáo đường Do Thái ở thành phố New York, Mỹ Tấn công bằng dao gần giáo đường Do Thái ở thành phố New York, Mỹ Mỹ bắt giữ đối tượng âm mưu đánh bom giáo đường Do Thái Mỹ bắt giữ đối tượng âm mưu đánh bom giáo đường Do Thái

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước