Bắt đầu bầu cử Tổng thống Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/07/2017 17:40 GMT+7

VTV.vn - Quá trình kiểm phiếu sẽ diễn ra trong ngày 20/7 tại Thủ đô New Delhi. Ứng cử viên đắc cử tổng thống nhiệm kỳ mới sẽ được công bố cùng ngày.

Hôm nay (17/7), cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống lần thứ 14 của Ấn Độ chính thức bắt đầu. Thông báo của Ủy ban bầu cử Trung ương cho biết, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 10h giờ địa phương và kết thúc vào lúc 17h chiều cùng ngày.

Cuộc bầu cử Tổng thống Ấn Độ lần này là cuộc cạnh tranh giữa ứng cử viên của Liên minh dân chủ quốc gia cầm quyền, Thống đốc bang Bihar, ông Ram Nath Kovind với ứng cử viên Meira Kumar của Liên minh Tiến bộ thống nhất đối lập.

Giới quan sát cho rằng, chiến thắng sẽ thuộc về ứng cử viên Ram Nath Kovind do liên minh cầm quyền đã giành thắng lợi lớn trong các cuộc bầu cử hội đồng lập pháp bang vừa qua.

Quá trình kiểm phiếu sẽ diễn ra trong ngày 20/7 tại Thủ đô New Delhi. Ứng cử viên đắc cử tổng thống nhiệm kỳ mới sẽ được công bố cùng ngày.

Tổng thống Ấn Độ có nhiệm kỳ 5 năm, đảm nhiệm cương vị Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang và phê chuẩn tất cả các luật mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước