Bất đồng về hồi hương các tay súng IS

My Bình (VTV8)-Thứ bảy, ngày 16/11/2019 06:01 GMT+7

Điều phối viên Nathan Sales. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các nước trong liên minh chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bất đồng quan điểm về việc hồi hương các tay súng bị bắt giữ.

Tuyên bố được Mỹ đưa ra sau cuộc họp cấp Ngoại trưởng của liên minh chống tổ chức khủng bố. Phát biểu với báo giới, Điều phối viên về vấn đề chống khủng bố của Mỹ Nathan Sales nhấn mạnh, việc yêu cầu Iraq gánh thêm trách nhiệm đối với các tay súng nước ngoài, đặc biệt từ châu Âu, là không thích hợp. Ông Nathan cũng cho rằng đề xuất của các nước châu Âu về việc thành lập một tòa án quốc tế để xét xử các tù binh IS sẽ tiêu tốn tiền của và không hiệu quả.

Trước đó, Pháp đã bắt đầu các cuộc thương lượng với Iraq về việc xét xử các tù binh Pháp ngay tại quốc gia Trung Đông này. Không chỉ có Pháp, Anh cũng không muốn hồi hương các phần tử có tư tưởng cực đoan.


Đức loay hoay trong giải quyết vấn đề tù binh IS hồi hương Đức loay hoay trong giải quyết vấn đề tù binh IS hồi hương

VTV.vn - Ngoại trưởng Đức cho rằng việc hồi hương những chiến binh IS sẽ là một mối nguy với đất nước, nếu không có đủ bằng chứng để buộc tội họ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước