Bắt giữ nghi phạm diệt chủng khiến 800.000 người chết

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/05/2020 06:10 GMT+7

VTV.vn - Nghi phạm tội ác diệt chủng người Ruanda Felicien Kabuga đã bị bắt giữ tại Pháp sau 26 năm trốn chạy. Thông tin do Bộ Tư pháp Pháp đưa ra ngày 16/5.

Đối tượng Kabuga đã bị truy tố vào năm 1997 về 7 tội hình sự, tất cả đều liên quan đến nạn diệt chủng Ruanda năm 1994, từng làm khoảng 800.000 người địa phương bị sát hại. Đây cũng là một trong những tên tội phạm bị săn lùng nhiều nhất trong những năm gần đây.

Bắt giữ nghi phạm diệt chủng khiến 800.000 người chết - Ảnh 1.

Một địa điểm thảm sát trong vụ diệt chủng Rwanda năm 1994. Ảnh: Gilles Peress.

Dự kiến, Kaguba sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa phúc thẩm Paris và có thể bị chuyển tới Tòa án quốc tế tại La-hay, Hà Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

diệt chủng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước