Bắt nạt trường học - Vấn nạn phổ biến ở Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 18:44 GMT+7

VTV.vn - Bắt nạt trong trường học là một vấn nạn khá phổ biến ở Nhật Bản. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục nước này, có tới 40% số trường học đã ghi nhận các vụ bắt nạt.

Rima, 13 tuổi; Kaisuke, 13 tuổi; Naigo, 15 tuổi - tất cả đều đã mất vì tự sát. Các em là 3 trong số 600 trẻ vị thành niên ở Nhật Bản tự sát trong năm 2017. Nguyên nhân được xác định là do bị bắt nạt trong trường học.

Những nạn nhân của nạn bắt nạt học đường ở Nhật Bản thường là những người bị cô lập, chịu áp lực của bạn bè. Khi các em bị tách biệt khỏi các bạn xung quanh, các em mất phương hướng, không còn cảm thấy mình còn là con người.

Bắt nạt trong thời đại số hiện nay còn dễ hơn nhiều. Ứng dụng nhắn tin Line là một ứng dụng phổ biến ở Nhật Bản. Trong các nhóm trò chuyện, việc một cá nhân trở thành mục tiêu bị lôi ra làm trò đùa, bắt nạt là rất dễ.

Trường học ở Nhật Bản được ví như một nồi áp suất. Kiểm tra, thi cử, cường độ học tập căng thẳng, sự ganh đua, tất cả dẫn tới những sự bực dọc, những hơi nóng cần trút đi đâu đó. Đó cũng là một lý do cho tình trạng bắt nạt ở đây.

Ám ảnh bắt nạt học đường Ám ảnh bắt nạt học đường

VTV.vn - Bị bạn bắt nạt, bạn dọa đánh hoặc dọa không chơi cùng… những việc tưởng chừng chỉ là chuyện con trẻ thế nhưng lại có thể để lại những hậu quả nặng nề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước