Bầu cử Israel: Ông Netanyahu được chỉ định thành lập chính phủ

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 14/11/2022 06:09 GMT+7

Ông Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, Israel, ngày 1/11/2022. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Ông Benjamin Netanyahu đã được Tổng thống Israel Isaac Herzog chỉ định đứng ra đàm phán với các đảng chính trị khác để thành lập chính phủ.

Phát biểu tại một buổi lễ chính thức tại Jerusalem vào ngày 13/11, Tổng thống Israel Isaac Herzog nêu rõ, các buổi làm việc với lãnh đạo các chính đảng “đã cho thấy một kết quả rõ ràng và nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cần phải được trao cho ông Netanyahu”.

Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Isaac Herzog kết thúc cuộc tham vấn với các đảng chính trị vào ngày ngày 11/11 vừa qua và ông Netanyahu nhận được sự ủng hộ của 64 thành viên Quốc hội Israel thuộc khối cực hữu trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng 11 này.

Kết quả bầu cử hôm 1/11 đã mang lại cho phe cánh hữu của ông Netanyahu tổng cộng 64/120 ghế trong quốc hội. Con số này vượt qua mức quá bán để đứng ra thành lập chính phủ.

Theo quy định, ông Netanyahu sẽ có 28 ngày để thành lập chính phủ. Tổng thống cũng có quyền quyết định cho ông Netanyahu gia hạn thêm 14 ngày sau đó nếu chưa thành lập được chính phủ.

Bầu cử Israel: Ông Netanyahu được chỉ định thành lập chính phủ - Ảnh 1.

Ông Netanyahu được chỉ định thành lập chính phủ mới. (Ảnh: I24news)

Các vấn đề tranh cãi nhất bao gồm một số ghế bộ trưởng, thời hạn thông qua ngân sách chính phủ, hủy bỏ một số chính sách tôn giáo của chính phủ tiền nhiệm. Một số nguồn tin nhận định, các vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, An ninh, Tư pháp nếu thuộc về các đảng cực hữu có thể dẫn đến nhiều thay đổi về chính sách.

Ông Netanyahu đang tìm cách hoàn tất các cuộc đàm phán liên minh để thành lập chính phủ. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới sẽ là chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị, nhưng sẽ phải đối mặt với những thách thức về chia rẽ của chính người dân Israel liên quan tới mối quan hệ với người Palestine, hồ sơ hạt nhân Iran và bình thường hóa với các nước Arab, Hồi giáo, cũng như về tham vọng khí đốt.

Ông Netanyahu được cho là sẽ áp dụng các chính sách cứng rắn chống lại Palestine đồng thời thực hiện lời hứa tranh cử là tiếp tục quá trình bình thường hóa với các nước Arab, Hồi giáo, tiếp tục chống lại chương trình hạt nhân của Iran, xem xét lại thỏa thuận phân định biên giới trên biển với Lebanon. Dưới thời ông Netanyahu, cơ hội hòa giải với Thổ Nhĩ Kỳ là rất mong manh.

Liên quan đến các cáo buộc hình sự nhằm vào ông Netanyahu khi còn giữ chức Thủ tướng Israel trong các nhiệm kỳ trước, Tổng thống Herzog nói rằng vẫn lưu ý và không xem nhẹ việc này.

Israel: Thủ tướng Lapid thừa nhận thất bại, ông Netanyahu chuẩn bị thành lập chính phủ mới Israel: Thủ tướng Lapid thừa nhận thất bại, ông Netanyahu chuẩn bị thành lập chính phủ mới

VTV.vn - Thủ tướng Israel Yair Lapid đã thừa nhận thất bại trước cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử vào tuần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước