Bầu cử Nhật Bản: Đảng Dân chủ Tự do LDP nhiều khả năng chiến thắng

Đức Cường, Hồng Khang (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 22/10/2017 20:56 GMT+7

VTV.vn - Những cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Dân chủ Tự do LDP đang nắm ưu thế trong cuộc tổng tuyển cử và nhiều khả năng sẽ chiếm đa số ghế tại Hạ viện Nhật Bản.

Hôm nay (22/10), các cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu bầu chọn Hạ viện khóa mới, đồng thời chọn ra người sẽ lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Đảng Dân chủ Tự do LDP cầm quyền được dự báo nhiều khả năng sẽ chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử lần này.

Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 7h sáng theo giờ địa phương. Tỷ lệ đi bầu tính đến 2h chiều là 21,83%, thấp hơn so với cuộc tổng tuyển cử năm 2014, và là mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Thời tiết xấu và sự thờ ơ với nền chính trị trong nước của giới trẻ được xem là hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ đi bầu thấp.

Những cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Dân chủ Tự do LDP đang nắm ưu thế trong cuộc tổng tuyển cử và nhiều khả năng sẽ chiếm đa số ghế tại Hạ viện.

Trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, LDP nhận được sự ủng hộ vượt xa so với các đảng đối lập chính.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 8h tối nay theo giờ địa phương, tức khoảng 6 giờ tối theo giờ Việt Nam. Ngay sau đó, hoạt động kiểm phiếu sẽ được tiến hành và kết quả bầu cử sẽ được công bố vào nửa đêm nay.

Nhật Bản tiến hành bầu cử Hạ viện Nhật Bản tiến hành bầu cử Hạ viện

VTV.vn - Ngày 22/10, người dân Nhật Bản đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu để bầu ra các đại diện trong Hạ viện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước