Bầu cử Philippines: Mở cửa hơn 37 nghìn điểm bỏ phiếu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/05/2022 20:32 GMT+7

Ông Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. và bà Sara Duterte, hai ứng viên nổi bật hơn cả trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Philippines ngày 9/5 năm nay - Ảnh: GMA

VTV.vn - Sáng nay, các cử tri Philippines đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống nhiệm kỳ 6 năm tới.

Hơn 37 nghìn điểm bỏ phiếu trên khắp Philippines đã mở cửa vào lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương và đóng cửa vào 19 giờ hôm nay. Theo thống kê, có khoảng 65,7 triệu cử tri đủ tư cách đi bầu.

Trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri Philippines cũng sẽ tiến hành bầu các chức danh Phó tổng thống, 12 Thượng nghị sĩ, hơn 300 thành viên của Hạ viện và hơn 17.000 quan chức địa phương.

Bầu cử Philippines: Mở cửa hơn 37 nghìn điểm bỏ phiếu - Ảnh 1.

Nguồn: TTXVN

Kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy có 2 ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua cho vị trí Tổng thống Philippines, đó là cựu Thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr, 64 tuổi và Phó tổng thống đương nhiệm bà Leni Robredo, 57 tuổi.

Tân tổng thống Philippines có thể được xướng tên trong vài giờ sau khi kết thúc bỏ phiếu và sẽ nhậm chức vào tháng sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước