Bầu cử tại Canada: Thủ tướng Justin Trudeau tái đắc cử

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/10/2019 19:05 GMT+7

Justin Trudeau vẫy tay với người ủng hộ ở Montreal, sau khi Ủy ban Bầu cử Canada công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngày 22/10. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau đã giành được 156 trong tổng số 339 ghế. Trong khi đó, Đảng Bảo thủ do ông Andrew Scheer đứng đầu chỉ giành được 122 ghế.

Đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 21/10. Điều này cho phép ông Trudeau tại vị thêm một nhiệm kỳ thủ tướng nữa.

Tại Canada, một đảng phải giành được từ 170 ghế trở lên mới có thể giành thế đa số tại Quốc hội gồm 339 ghế.

Như vậy, nhiều khả năng Đảng Tự do của ông Trudeau sẽ phải thành lập chính phủ thiểu số và phải dựa vào những đảng phái khác nếu muốn thông qua các dự luật.

Trong bài phát biểu sau khi Đảng Tự do giành chiến thắng, Thủ tướng Justin Trudeau cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến đối phó với biến đổi khí hậu, bạo lực súng đạn, và sẽ luôn đặt lợi ích của đất nước và người dân lên hàng đầu.

Thủ tướng Canada cam kết siết chặt kiểm soát súng đạn Thủ tướng Canada cam kết siết chặt kiểm soát súng đạn

VTV.vn - Ngày 20/9, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố sẽ cấm toàn bộ các loại vũ khí tấn công dùng trong quân sự nếu tái đắc cử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước