Bầu cử Thượng viện Campuchia khóa IV chính thức bắt đầu

Thạch Thông (PV THVN Thường trú tại Campuchia)-Chủ nhật, ngày 25/02/2018 13:53 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/2, cuộc bầu cử Thượng viện khóa IV ở Campuchia đã chính thức bắt đầu.

Có 4 đảng tham gia tranh cử gồm Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, Đảng Bảo hoàng Funcinpec, Đảng Thanh niên Campuchia và Đảng Khmer Hòa hợp dân tộc.

Từ sáng sớm, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đến bỏ phiếu tại Thành phố Ta Khmau, tỉnh Kandal.

Tranh cử Thượng viện Campuchia khóa IV, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền và đảng Bảo hoàng Funcinpec cùng có 116 ứng cử viên, còn Đảng Khmer Hòa hợp dân tộc có 102 ứng cử viên và Đảng Thanh niên Campuchia có 38 ứng cử viên.

Thượng viên Campuchia nhiệm kỳ IV có 62 ghế, trong đó có 2 thượng nghị sĩ do Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chỉ định và 2 thượng nghị sĩ do Quốc hội bầu, còn 58 ghế thượng nghị sĩ còn lại do các thành viên hội đồng xã, phường và các nghị sĩ Quốc hội đóng vai trò như những đại cử tri bỏ phiếu bầu ra.

Trong Thượng viện khóa III, Đảng Nhân dân Campuchia nắm đa số với 46 ghế trong tổng số 57 ghế được bầu bởi các thành viên hội đồng xã, phường và nghị sĩ Quốc hội.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Campuchia Tăng cường hợp tác Việt Nam - Campuchia

VTV.vn - Chiều nay (28/1),trong chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước