Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cuộc đua khó dự đoán nhất trong nhiều kỳ bầu cử

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 10/03/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/3, hàng chục triệu cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn vị tổng thống thứ 20 của nước này, kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in.

Cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Hàn Quốc năm nay được nhận định là khó dự đoán nhất trong nhiều kỳ bầu cử gần đây với sự cạnh tranh và tỉ lệ ủng hộ sít sao giữa hai ứng viên đều nhận được mức ủng hộ tương đương nhau là khoảng 40%. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận ngay trước kỳ bầu cử cho thấy hai chính khách này chỉ chênh lệch nhau trong tỷ lệ sai số trên dưới 3%.

Hai ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc - Họ là ai?

Ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh quốc dân (PPP) đối lập chính, nguyên là Tổng công tố tối cao Hàn Quốc và đã xây dựng hình ảnh là nhân vật dám đương đầu với những sai phạm của chính quyền đương nhiệm.

Ông Yoon thể hiện lợi thế của mình trong suốt quá trình vận động tranh cử với hàng loạt cam kết mạnh mẽ đưa ra về chống tham nhũng, thúc đẩy công lý, tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn, theo đuổi đường lối cứng rắn hơn đối với Triều Tiên. Ông đã thu hút được một số lượng lớn cử tri muốn thay đổi và tạo ra luồng gió mới cho xã hội Hàn Quốc.

Ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền, xuất thân từ luật sư về nhân quyền, có quá trình phấn đấu đi lên tự thân đã chiếm được cảm tình của lớp cử tri cấp tiến.

Ông được đánh giá là giàu kinh nghiệm chính trị, đặc biệt có thành tích nổi bật trong giai đoạn làm tỉnh trưởng Gyeong-gi - tỉnh đông dân nhất của Hàn Quốc.

Ông Lee đề cao các nội dung về kinh tế và quan hệ đối ngoại trong chiến dịch tranh cử của mình và nổi tiếng nhờ các phản ứng tích cực với đại dịch COVID-19 và vận động cho thu nhập cơ bản toàn dân.

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cuộc đua khó dự đoán nhất trong nhiều kỳ bầu cử - Ảnh 1.

Thách thức với chính quyền kế nhiệm của Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap nhận định kết quả bầu cử tổng thống Hàn Quốc có thể tác động sâu sắc đến đường hướng chiến lược của nước này, do hai ứng viên tranh cử có quan điểm chính sách đối ngoại và kinh tế hoàn toàn khác nhau. Có một điều chắc chắn là chính quyền sắp tới của Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với không ít sức ép. Ngoài giải quyết những vấn đề còn tồn tại như loại trừ tham nhũng, ứng phó giá nhà đất tăng cao, chính quyền kế nhiệm còn phải hài hòa quan hệ đối ngoại với các nước khác trong khu vực và trên thế giới.

Chỉ vài năm trước, anh Lee Jae-hong, 39 tuổi, đang sinh sống tại Seoul, có thể dễ dàng mua trả góp một căn hộ ở thủ đô Hàn Quốc với giá hơn 560 nghìn USD, nhưng hiện nay, giá trung bình một căn hộ tại đây đã tăng hơn gấp đôi. Anh Lee cho biết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng đối lập vì những cam kết chính sách liên quan đến giảm thuế thu nhập và triển khai xây dựng nhà ở có giá cả phải chăng hơn. "Tôi không ủng hộ việc cố gắng kiểm soát thị trường bất động sản. Nếu tiếp tục kiểm soát thị trường bất động sản như đã làm 5 năm qua thì thị trường Hàn Quốc sẽ không còn duy trì được trong 5 năm tới, nó sẽ sụp đổ".

Ngoài những mối quan tâm đối nội, nhà lãnh đạo tương lai của Hàn Quốc còn phải đương đầu với những thách thức không nhỏ tới từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên, theo đuổi chiến lược cân bằng của Hàn Quốc đối với Mỹ - đồng minh truyền thống và Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất trong bối cảnh cạnh tranh ngày một gia tăng.

Ông Shin Beom-chul - Chuyên gia về đối ngoại cho rằng: "Nếu ứng cử viên Lee Jae-myung đắc cử, sẽ không có sự khác biệt đáng kể so với lập trường chính sách đối ngoại của chính phủ Moon Jae-in. Chính phủ mới sẽ tìm kiếm sự cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Nếu ứng cử viên Yoon Suk Yeol lên nắm quyền, chính phủ mới dự kiến sẽ nỗ lực hơn nữa để củng cố liên minh Hàn Quốc - Mỹ. Ông Yoon cũng sẽ nỗ lực để phát triển mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau với Trung Quốc".

Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cuộc đua khó dự đoán nhất trong nhiều kỳ bầu cử - Ảnh 2.

Vị tổng thống mới sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm từ tháng 5 tới, trong vai trò lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 10 của thế giới. Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc sẽ đối mặt với thách thức phải đưa ra các quyết sách nhằm ứng phó hiệu quả trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 cùng những biện pháp khai thác các động lực phát triển mới để đưa đất nước tiếp tục tăng trưởng.

Kỳ vọng của cử tri Hàn Quốc

Cuộc bầu cử tổng thống năm nay của Hàn Quốc nhận được sự quan tâm chưa từng có của cử tri nước này, với tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục vào tuần trước và số lượng cử tri đi bỏ phiếu.

Cử tri Lee Sung-jin, 33 tuổi: "Tôi biết rằng, tỷ lệ cử tri đi bầu ở độ tuổi 20-30 rất quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống lần này. Vì vậy từ sáng sớm, tôi đã đi bỏ phiếu. Những vấn đề được giới trẻ quan tâm nhất hiện nay là việc làm và giá nhà. Chính vì vậy, tôi đã bỏ phiếu cho ứng cử viên cam kết có giải pháp cho những vấn đề trên".

Cử tri O Kyeong-Soon, 65 tuổi: "Giá nhà đã tăng vọt đến mức chúng tôi không thể mua được. Tôi hy vọng nhà lãnh đạo mới sẽ đưa ra các chính sách về nhà ở, để chúng tôi có thể mua được dù chỉ là một căn nhà nhỏ".

Ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu theo quy định là 19h30 (giờ địa phương), giới chức Hàn Quốc đã công bố kết quả thăm dò dư luận. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến sau bầu cử do 3 đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc là KBS, MBC và SBS tiến hành cho thấy ứng cử viên Lee Jae-myung dự kiến sẽ giành được 47,8% phiếu bầu trong khi ứng cử viên Yoon Seok-yeol nhận được 48,4% phiếu ủng hộ.

Dự kiến, công tác kiểm phiếu sẽ kéo dài khoảng 5 tiếng và kết quả kiểm phiếu cuối cùng sẽ được công bố trong khoảng 1h00 đến 2h00 sáng 10/3 (theo giờ địa phương).

Hàn Quốc bầu cử giữa mùa dịch: Biến khủng hoảng thành cơ hội chiến thắng? Hàn Quốc bầu cử giữa mùa dịch: Biến khủng hoảng thành cơ hội chiến thắng?

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc đang nắm bắt cơ hội biến khủng hoảng dịch bệnh thành cơ hội chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước