Bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri do dự chưa quyết bầu cho ai

Hồng Quang (PV thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 21:58 GMT+7

VTV.vn - Số lượng cử tri cho đến sát ngày bầu cử Tổng thống Pháp vẫn do dự chưa quyết bầu cho ai là khá cao, càng làm cho cuộc bầu cử lần này thêm kịch tính.

Hôm nay (23/4), cử tri Pháp đi bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống mới trong danh sách bao gồm 11 ứng cử viên. Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm nay được bảo vệ nghiêm ngặt, sau vụ khủng bố cách đây 2 ngày tại trung tâm thủ đô Paris.

Trong phòng bầu cử đã đặt sẵn 11 chồng phiếu bầu, mỗi tờ phiếu chỉ in tên một ứng cử viên. Cử tri sau khi xuất trình giấy tờ tuỳ thân và thẻ cử tri, sẽ buộc phải lấy ít nhất 2 phiếu bầu hoặc nhiều hơn. Sau tấm rèm đơn giản, họ cho lá phiếu mang tên người mà họ chọn vào phong bì, rồi thả vào thùng phiếu. Các phiếu bầu không dùng đến, có thể bỏ luôn vào túi rác, hoặc mang về. Cử tri không cần phải dùng đến bút. Từ bỏ phiếu đến kiểm phiếu, nước Pháp vẫn không dùng đến máy tính, tất cả các bước đều thủ công.

Số lượng cử tri cho đến sát ngày bầu cử vẫn do dự chưa quyết bầu cho ai khá cao, càng làm cho cuộc bầu cử lần này thêm kịch tính. 11 người ra ứng cử Tổng thống Pháp, nhưng cuộc đua chủ yếu là của 4 ứng cử viên đang dẫn đầu, trong đó có ứng cử viên của đảng Mặt trận quốc gia theo xu hướng cực hữu bài ngoại.

Hơn 50.000 cảnh sát và 7.000 lính được triển khai trên khắp nước Pháp trong ngày hôm nay để bảo vệ cuộc bầu cử Tổng thống. Đây là lần đầu tiên nước Pháp bầu Tổng thống trong lúc tình trạng báo động chống khủng bố đang có hiệu lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước