Bayer chi 10,9 tỷ USD giải quyết các vụ kiện thuốc diệt cỏ gây ung thư

Quỳnh Chi (Theo NPR)-Thứ năm, ngày 25/06/2020 17:52 GMT+7

Thuốc diệt cỏ Roundup. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tập đoàn hóa chất và dược phẩm Bayer sẽ chi 10,9 tỷ USD để chấm dứt hàng chục nghìn vụ kiện liên quan tới thuốc diệt cỏ Roundup của hãng này.

Đây là tuyên bố do đại diện tập đoàn Bayer đưa ra vào ngày 24/6.

Số tiền trên cũng nhằm giải quyết những sự vụ liên quan tới thuốc diệt cỏ dicamba cũng như nước nhiễm các loại hóa chất độc hại được gọi chung là PCBs.

Theo nhiều nguyên đơn, hoạt chất glyphosate có trong thuốc diệt cỏ Roundup đã khiến họ mắc bệnh ung thư.

Được biết, thuốc diệt cỏ Roundup được phát triển bởi Monsanto, công ty mà tập đoàn Bayer đã mua vào năm 2018 với giá 63 tỷ USD.

Giám đốc điều hành của Bayer Werner Baumann cho biết, quyết định xử lý các vụ kiện liên quan đến sản phẩm Roundup sẽ giải quyết những tranh cãi về tính an toàn và sự tiện ích của thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất glyphosate trong khuôn khổ pháp lý cũng như nghiên cứu khoa học.

Việc giải quyết các vụ kiện liên quan tới sản phẩm Roundup sẽ không bao gồm ba trường hợp đã được đưa ra xét xử trước đó và đang trong quá trình kháng cáo. Trong một trong những vụ kiện này, bồi thẩm đoàn ở California đã tuyên bố số tiền bồi thường hơn 2 tỷ USD cho một cặp vợ chồng, sau đó tòa án quyết định giảm phần lớn số tiền bồi thường trên.


Bayer chi 10,9 tỷ USD giải quyết các vụ kiện thuốc diệt cỏ gây ung thư - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Năm năm trước, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp glyphosate là chất "có thể gây ung thư cho con người". Trong khi đó, nhiều cơ quan y tế chính phủ tại một số quốc gia lại xác định, glyphosate là an toàn để sử dụng.

Tuy nhiên, các nguyên đơn trong hơn 100.000 vụ kiện cho biết, chất glyphosate đã gây hại về sức khỏe cho họ, bao gồm cả những cáo buộc rằng sản phẩm này gây bệnh ung thư hạch không Hodgkin.

Trong số tiền 10,9 tỷ USD, Bayer sẽ chi từ 8,8 - 9,6 tỷ USD để xử lý các vụ kiện về sản phẩm Roundup hiện nay và 1,25 tỷ USD nhằm giải quyết các đơn kiện trong tương lai.

Với số tiền trên, tập đoàn này sẽ có thể khép lại 75% tổng số vụ kiện liên quan tới thuốc diệt cỏ Roundup.

Tuy nhiên, theo luật định, quyết định trên vẫn cần phải nhận được sự chấp thuận của một thẩm phán ở bang California (Mỹ) mới có thể khép lại các vụ kiện.

Tập đoàn Bayer phải chịu sức ép rất lớn trên thị trường chứng khoán sau khi nhận được hàng trăm nghìn đơn kiện liên quan đến chất glyphosate.

Câu hỏi liệu chất glyphosate có gây ung thư hay không đến nay vẫn là vấn đề gây tranh cãi.


Tòa án liên bang Mỹ kết luận thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto gây ung thư Tòa án liên bang Mỹ kết luận thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto gây ung thư

VTV.vn - Bồi thẩm đoàn Tòa án liên bang ở San Francisco đã kết luận thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto là tác nhân quan trọng gây ung thư cho 1 người đàn ông Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước