Bê bối tài chính khiến Giám đốc UNEP từ chức

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 21/11/2018 17:56 GMT+7

Ông Erik Solheim. (Ảnh: the-star.co.ke)

VTV.vn - Giám đốc Điều hành Chương trình Môi trường LHQ Erik Solheim đã phải từ chức sau khi bị kiểm toán LHQ phát hiện khoản chi phí đi lại khổng lồ.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh thể chế này đang phải vật lộn với ngân sách bị thu hẹp. Cuộc kiểm toán của LHQ phát hiện, ông Erik Solheim đã chi gần 500.000 USD cho 529 ngày đi lại trong số 668 ngày được kiểm toán với nhiều khoản không tuân thủ quy định. Đây là khoản chi phí đi lại khổng lồ và không hợp lý trong bối cảnh LHQ đang phải vật lộn với ngân sách bị thu hẹp. 

Những chuyến đi khắp thế giới của ông đã làm dấy lên cáo buộc rằng ông thể hiện là người ít quan tâm đến môi trường và những nỗ lực để giảm lượng khí thải carbon được tạo ra do đi lại bằng hàng không. Dự kiến, ngày 27/11 tới, LHQ sẽ có thông báo chính thức về việc từ chức của ông Solheim. 

Ông Solheim là cựu Bộ trưởng Bộ Môi trường Na Uy và là Giám đốc điều hành UNEP có trụ sở tại Nairobi, Kenya từ tháng 6/2016.

Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura thông báo từ chức Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura thông báo từ chức

VTV.vn - Ngày 17/10, Đặc phái viên LHQ tại Syria, ông Staffan de Mistura, thông báo sẽ từ chức vào cuối tháng 11 tới sau hơn 4 năm đảm nhận nhiệm vụ này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước