Bế mạc G20 khẳng định vai trò cơ chế hợp tác đa phương

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 14:30 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bonn, Đức, là một sự kiện quan trọng diễn ra trong tuần qua.

Hội nghị Ngoại trưởng năm nay có chủ đề "Xây dựng một thế giới kết nối", trọng tâm là các biện pháp củng cố kinh tế. Bên cạnh đó, những thách thức mới, gồm các xung đột địa chính trị, chống khủng bố, điều tiết tị nạn và biến đổi khí hậu cũng được đưa ra thảo luận. Báo chí thế giới đã tập trung đưa tin về hội nghị này, song song với đó là các bài viết phân tích.

Đánh giá về Hội nghị G20 năm nay, trang mạng DW (Đức) cho rằng, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh tình trạng bất ổn đang lan rộng trên toàn thế giới. Mặc dù hội nghị lần này không có thỏa thuận ràng buộc nào, song mặt tích cực là ngoại trưởng các nước có một diễn đàn để chia sẻ thông tin một cách không chính thức, đồng thời tạo đà cho các cuộc gặp quan trọng khác trong năm.

Tờ người Australia lưu ý, ngoài Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng nước chủ nhà Đức Sigmar Gabriel cũng là người mới trên cương vị Ngoại trưởng. Hai ông có một danh sách dài các vấn đề trong chương trình nghị sự kéo dài 2 ngày tại Bonn.

Sự tập trung đổ dồn vào Ngoại trưởng Mỹ. Ông được trông đợi là có những giải thích rõ ràng về chính sách của chính quyền mới, sau những lo ngại về việc Mỹ giảm cam kết với châu Âu và NATO.

Bế mạc G20 khẳng định vai trò cơ chế hợp tác đa phương - Ảnh 1.

Sau 2 ngày họp, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bế mạc tại thành phố Bonn(Đức). (Ảnh: Sputnik)

Quan hệ với Nga dưới thời Tổng thống mới của Mỹ cũng được chú ý. Theo tờ người Bảo vệ của Anh, cuộc gặp ngắn của ông Tillerson với Ngoại trưởng Nga Lavrov sau đó được đánh giá là hiệu quả, khi Ngoại trưởng Mỹ đã tạo được sự cân bằng giữa một bên là các vấn đề mà Nga, Mỹ gặp bất đồng như Ukraine, Iran và vũ khí hạt nhân, một bên là tìm ra tiếng nói chung nhằm tạo ra liên minh chống khủng bố giữa 2 nước.

Những chi tiết bên lề xung quanh chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ tại Hội nghị ngoại trưởng G20 cũng thu hút báo giới, không kém gì nội dung được bàn luận sau những cánh cửa.

Báo The Hill của Mỹ cho biết, trong chuyến công du Hội nghị G20, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã phải ở tạm tại một viện điều dưỡng do không đặt phòng khách sạn kịp thời. Vì thế, các nhà ngoại giao khác đã phải đi bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ để đến gặp ông. The Hill đánh giá sự cố này là sự khởi đầu khá khác thường đối với cựu lãnh đạo của Tập đoàn Exxon Mobil khi đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng Mỹ.

Sau 2 ngày họp 16 và 17/2, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bế mạc tại thành phố Bonn, miền Tây nước Đức, với tuyên bố chung ủng hộ cơ chế hợp tác đa phương giải quyết mọi thách thức toàn cầu. Trong cuộc họp báo chung sau khi kết thúc hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel đã đánh giá hội nghị thành công tốt đẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước