Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEM lần thứ 14

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/12/2019 20:12 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 16/12, Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEM lần thứ 14 diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha, đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã cam kết mạnh mẽ tăng cường quan hệ đối tác Á - Âu nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương, cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới, ứng phó với các thách thức toàn cầu, thúc đẩy kết nối 2 châu lục và đề ra những định hướng nâng tầm hợp tác ASEM.

Về vấn đề Biển Đông, các thành viên cam kết duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Lần đầu tiên, Tuyên bố của hội nghị đã nhấn mạnh cần tôn trọng quyền của các quốc gia ven biển trong vùng biển của mình, không cản trở các hoạt động kinh tế biển.

Tại hội nghị lần này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đưa ra nhiều đề xuất về thúc đẩy hợp tác đa phương, kết nối ASEM, vai trò trung tâm của ASEAN, gắn kết các nỗ lực toàn cầu, liên khu vực và khu vực…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ, đối với vấn đề Biển Đông, cần tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế và các chuẩn mực chung, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC; xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị ASEM nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu Hội nghị ASEM nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu

VTV.vn - Tại Phiên tổng kết, Hội nghị đã thống nhất nhiều giải pháp tăng cường phối hợp hành động trong ASEM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước